Trao hơn 100 suất học bổng cho sinh viên sư phạm

11/12/2015 15:42 GMT+7

Ngày 11.12, Quỹ học bổng AMA phối hợp với Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức trao học bổng cho sinh viên và chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

Ngày 11.12, Quỹ học bổng AMA phối hợp với Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức trao học bổng cho sinh viên và chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

Ông Peter Mach (bìa phải), Chủ tịch Quỹ học bổng AMA, trao học bổng cho sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Lê ThanhÔng Peter Mach (bìa phải), Chủ tịch Quỹ học bổng AMA, trao học bổng cho sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Lê Thanh
Cụ thể, AMA (Tổ chức phi lợi nhuận chính thức được thành lập tại Singapore vào năm 2013) trao 112 suất học bổng cho sinh viên (600 USD/năm học) và 9 suất học bổng cho chương trình thạc sĩ, tiến sĩ (1.000 USD/năm) với tổng kinh phí hơn 76.000 USD.
Những người nhận học bổng là những sinh viên và thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Học bổng AMA trao trọn gói cho sinh viên học trong 4 năm và nghiên cứu sinh từ 2 đến 3 năm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Peter Mach, Chủ tịch Quỹ học bổng AMA, tâm sự: “Với tuổi thơ sống trong hoàn cảnh khó khăn, tôi hiểu rất rõ chỉ có con đường giáo dục mới có thể giúp mình thay đổi cuộc sống. Vì vậy, tôi đã quyết định lập nên quỹ học bổng này với mục đích trao tặng cơ hội cho các em sinh viên và một bộ phận giáo viên, giúp họ có được nguồn tài chính để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Sở dĩ chúng tôi chọn khối ngành sư phạm bởi vì giáo dục là điều kiện tiên quyết để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau”.
Được biết, từ năm 2012, AMA đã hỗ trợ hơn 420.000 USD để cấp học bổng cho sinh viên thuộc hệ thống các trường đại học sư phạm trên cả nước để đóng học phí, trang trải cho các chi phí sinh hoạt và hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.