Trao nhà cho bệnh nhân nghèo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/07/2020 04:00 GMT+7

Ngày 14.7, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp Báo Thanh Niên trao tặng căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Huỳnh Thị Thanh Vân (ngụ thôn 10, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).

Căn nhà trị giá 100 triệu đồng, trong đó Bệnh viện Bà Rịa hỗ trợ 60 triệu đồng, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” xã Long Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng. Số tiền còn lại là của người thân trong gia đình vợ chồng chị Vân hỗ trợ.

Món quà ngoài mong đợi của bệnh nhân chạy thận 15 năm

Ông Trương Ngọc Long, Phó chủ tịch UBND xã Long Sơn, cho biết hoàn cảnh gia đình chị Vân rất khó khăn. Hai vợ chồng chị Vân ở trọ nhiều năm nay. Chị Vân bị bệnh thận mãn tính không làm được việc nặng. Chồng chị Vân là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, nhiều lúc không có tiền đóng nhà trọ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, cho biết chị Vân là bệnh nhân chạy thận trong bệnh viện 15 năm nay. Thông qua Báo Thanh Niên, Bệnh viện Bà Rịa biết hoàn cảnh gia đình chị Vân khó khăn, không có nhà ở nên phối hợp chính quyền địa phương xây nhà đại đoàn kết cho gia đình chị. “Hy vọng căn nhà này sẽ giúp gia đình chị Vân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, ít nhất là không còn phải ở trọ”, bác sĩ Hương chia sẻ.
Đây là căn nhà thứ 5 mà Bệnh viện Bà Rịa phối hợp Báo Thanh Niên trao tặng cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Nghệ An trong những năm qua.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.