Trẻ sơ sinh tử vong là do bị suy hô hấp

19/06/2012 15:17 GMT+7

(TNO) Ban giám đốc Bệnh viện Sản - nhi Cà Mau tổ chức họp kiểm điểm và có kết luận là trẻ tử vong do suy hô hấp nặng do hút nước ối lẫn phân su.

(TNO) Ngày 19.6, bác sĩ Trần Việt Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Sản - nhi Cà Mau thông tin: "Sau trường hợp trẻ sơ sinh tử vong vào ngày 16.6, ban giám đốc bệnh viện tổ chức họp kiểm điểm và có kết luận là trẻ tử vong do suy hô hấp nặng do hút nước ối lẫn phân su".

Bác sĩ Sơn cho biết thêm, về phần chuyên môn, kíp trực không có sai sót cũng như chậm trễ, phát hiện suy thai cấp là đưa đi mổ ngay. Kíp trực hôm đó hoàn toàn không có lỗi.

Còn về việc kinh phí hỗ trợ gia đình thai phụ, đó không phải tiền của bệnh viện mà vận động từ cán bộ công nhân viên. Mỗi người đóng góp 20.000 đồng, bởi bệnh viện có đến 500 cán bộ công nhân viên.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15.6, chị Lê Thị Kiều Nga (27 tuổi, ngụ P.6, TP.Cà Mau) đau bụng, trở dạ sinh con, gia đình đưa đến Bệnh viện Sản - nhi Cà Mau.

Thấy chị Nga đau bụng nhiều và mệt, gia đình yêu cầu mổ nhưng bác sĩ trực nói cứ để sinh thường. Đến 9 giờ sáng hôm sau, khi mổ cấp cứu thì cháu bé tử vong (bé gái nặng 3,2 kg).

Gia Bách

>> Xử lý nghiêm các sai phạm liên quan tai biến sản khoa
>> Gia đình bức xúc vì trẻ sơ sinh tử vong
>> Nhắc nhở kíp trực vụ trẻ sơ sinh tử vong
>> Bộ Y tế báo cáo Phó Thủ tướng về việc liên tiếp xảy ra tai biến sản phụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.