Sáng 2.4.2016, Ủy viên Bộ Chính trị, đại tướng Trần Đại Quang được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam với tỷ lệ phiếu tán thành trên 91,5% tổng số đại biểu (460/465 phiếu tán thành).

Khoảng 8 giờ 45 ngày 2.4.2016, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trong lễ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân. "Tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", ông nói.

Tiếp đó, ngày 25.7.2016, trong phiên bỏ phiếu kín, ông Trần Đại Quang nhận được 485 số phiếu tán thành (tương đương 98,18% tổng số đại biểu) để trở thành Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dưới cờ Tổ quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt tay lên quyển Hiến pháp và tuyên thệ: “Tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, tôi - Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, nỗ lực hết sức mình hoành thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.

Theo thông tin trước đó được đưa ra, Chủ tịch nước phải nhập Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 vào chiều 20.9.2018. Ông rơi vào hôn mê sâu vào chiều tối cùng ngày và qua đời vào 10 giờ 5 phút ngày 21.9.2018.

Nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang được an táng tại quê nhà ở thôn 13, xã Quang Thiện, H.Kim Sơn (Ninh Bình).

Đồ họa: Duy Quang

Báo Thanh Niên
31.12.2018

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.