Trị bệnh mào gà

06/07/2009 14:21 GMT+7

* Thưa bác sĩ, tôi bị bệnh sùi mào gà do quan hệ với bạn trai, nay tôi chuẩn bị kết hôn với một người khác. Tôi nghe nói, bệnh này sẽ tái đi tái lại, không bao giờ hết, có đúng không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp.

- Trả lời:

Bạn thân mến, có nhiều cách để trị bệnh mào gà: dùng biện pháp đốt (điện, laser), phẫu thuật cắt bỏ, dùng hóa chất để thay đổi miễn dịch tại chỗ/toàn thân, hoặc thoa để làm mòn dần khối sùi...

Bà mẹ bị mào gà có thể truyền virus gây bệnh cho con khi sinh. Bạn không nên tự điều trị vì nếu chấm thuốc không khéo bạn có thể bị loét. Mặt khác, nếu thương tổn ở các vị trí như trong âm đạo hoặc cổ tử cung, bạn không thể tự phát hiện được...

Bạn cần đến khám lại tại bệnh viện da liễu.

Thân!

Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương
(ĐH Y Dược TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.