Triển lãm bản đồ, tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

07/01/2016 13:29 GMT+7

Nhiều tư liệu, bản đồ của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế chứng minh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang được trưng bày ở TP.HCM.

Nhiều tư liệu, bản đồ của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế chứng minh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang được trưng bày ở TP.HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) dự triển lãm - Ảnh: Trung HiếuBộ trưởng Nguyễn Bắc Son (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) dự triển lãm - Ảnh: Trung Hiếu

Sáng 7.1, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, số 247 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình (TP.HCM).

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.
Năm 1988, Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi thị sát và có bài phát biểu quan trọng tại Trường Sa lớn - Ảnh: Trung Hiếu chụp lại tư liệu triển lãm
Trong đó, đáng chú ý là những tư liệu như phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp do triều đình phong kiến Việt Nam, chính quyền Pháp ở Đông Dương thay mặt nhà nuóc Việt Nam xác lập chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa. Các châu bản triều Nguyễn liên quan đến việc khai thác, quản lý, thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa. Các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa liên quan đến hai quần đảo này.
Lễ chào cờ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên đảo Thị Tứ năm 1963. Đảo này hiện do Philippines chiếm giữ trái phép - Ảnh: Trung Hiếu chụp lại tư liệu triển lãm
Bài báo đăng trên báo Sáng Dội Miền Nam viết bài về việc hải quân Việt Nam Cộng Hòa thực hiện chuyến hải hành ra quần đảo Trường Sa, cập bến 9 đảo, thượng cờ và dựng mốc chủ quyền trên một số đảo - Ảnh: Trung Hiếu chụp lại tư liệu triển lãm
Triễn lãm thu hút đông đảo sĩ quan, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Ảnh: Trung Hiếu

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son cho biết những tư liệu, bản đồ trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông.

Ban tổ chức cho biết đến nay triển lãm đã được tổ chức ở 31 tỉnh thành, 9 điểm đảo, huyện đảo và 5 đơn vị lực lượng vũ trang. Triển lãm lần này kéo dài đến ngày 21.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.