Triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Tạ Thúc Bình

05/05/2017 07:01 GMT+7

Triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ Tạ Thúc Bình khai mạc sáng 4.5 tại Trường ĐH Mỹ thuật VN (Hà Nội).

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm cho thấy cuộc đời và sự nghiệp cống hiến cho nền nghệ thuật VN của họa sĩ Tạ Thúc Bình (1917 - 1998).
Trong thời kỳ tham gia kháng chiến, họa sĩ Tạ Thúc Bình thực hiện nhiều bức tranh cổ động nổi tiếng như: Đánh giặc giữ làng, Chống giặc dồn dân, Bình dân học vụ, Tăng gia sản xuất, Đóng thuế nông nghiệp... Trong đó, 2 bức tranh Chống giặc dồn dân và Đóng thuế nông nghiệp đã đoạt giải nhất tại triển lãm hội họa chào mừng kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II thành công tốt đẹp.
Năm 1954, hòa bình lập lại tại miền Bắc, họa sĩ Tạ Thúc Bình cùng các họa sĩ Trần Văn Cẩn, Trần Đình Thọ, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Tỵ... xây dựng lại Trường cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội, nay là ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Không chỉ gắn bó với sự nghiệp đào tạo, Tạ Thúc Bình còn là một trong những họa sĩ vẽ minh họa nổi tiếng nhất VN. Ông đã vẽ minh họa cho nhiều tác phẩm của các tác giả viết truyện lịch sử và truyện thiếu nhi của NXB Kim Đồng như Nguyễn Huy Tưởng, Hà Ân, Tô Hoài, Thy Thy Tống Ngọc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.