Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2020 bị hoãn do dịch bệnh Covid-19

Hoàng Cường
Hoàng Cường
04/03/2020 10:22 GMT+7

Lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, ban tổ chức Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok - Bangkok International Motor 2020 lần thứ 41 vừa quyết định lùi thời gian tổ chức sự kiện này đến cuối tháng 4.2020.

Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) đang ảnh hưởng nặng nề đến các kỳ triển lãm ô tô trên thế giới.
Trong khi các hãng xe đăng kí tham dự Geneva Motor Show 2020 đang phải tháo dỡ gian hàng sau khi ban tổ chức quyết định huỷ bỏ sự kiện này để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Mới đây, dịch bệnh này tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức Bangkok International Motor – một trong những triển lãm ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Thay vì bắt đầu diễn ra từ ngày 25.3 – 5.4.2020, Bangkok Motor Show 2020 được lùi lại vào cuối tháng 4.2020

Ông Dr. Prachin Eamlumnow, CEO của Grand Prix PCL đồng thời là Chủ tịch Triển lãm Bangkok International Motor Show cho biết, ban tổ chức sẽ không huỷ bỏ Bangkok International Motor lần thưu 41 nhưng sẽ lùi thời điểm tổ chức sự kiện này đến cuối thang 4.2020.
Theo thông báo mới nhất từ Công ty Grand Prix International – đơn vị tổ chức Bangkok International Motor 2020 lần thứ 41, thay vì bắt đầu diễn ra từ ngày 25.3 – 5.4.2020, triển lãm này được lùi lại vào cuối tháng 4.2020. Cụ thể, ngày dành cho báo chí tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2020 sẽ diễn ra vào ngày 21.4 và bắt đầu mở cửa đón khách thưởng lãm từ ngày 22.4 – 3.5.2020.
Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, thời gian diễn ra Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2020 sẽ lùi lại khoảng 1 tháng. Địa điểm tổ chức vẫn ở Trung tâm Impact Muang Thong Thani. Động thái của bán tổ chức Bangkok International Motor Show 2020 nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp và lây lan nhanh tại một số quốc gia trên thế giới.

Bangkok International Motor là một trong những triển lãm ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Ảnh: Topgear

Việc lùi thời gian tổ chức Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2020 sẽ tác động đến kế hoạch sản xuất, giới thiệu sản phẩm của các hãng xe đang hoạt động tại Thái Lan. Ông Krisda Utamote, Giám đốc truyền thông BMW Thái Lan chia sẻ: “Việc hoãn Bangkok Motor Show 2020 thêm một tháng nữa khiến công ty phải điều chỉnh kế hoạch làm việc. Tuy nhiên, điều này còn tốt hơn là huỷ bỏ sự kiện này. Tác động tài chính vẫn khó đánh giá.
Trong khi đó, địa diện Mazda Thái Lan nhận định, sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, doanh số bán hàng của nhiều hãng xe tại Thái Lan. Trong tháng 2.2020 vừa qua, doanh số bán ô tô tại Thái Lan được cho sụt giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.