Triển lãm sắp đặt về nhà tập thể

07/09/2016 06:21 GMT+7

Nhà tập thể từng là biểu tượng không gian xã hội mới, một trang quan trọng trong lịch sử nhà ở của VN vào thế kỷ trước.

Nhà tập thể còn cho thấy khả năng thích ứng và xoay xở của người Việt khi “biến tấu” những ngôi nhà nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Nhưng nhà tập thể đang có nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn, thay vào đó là những tòa nhà chung cư hiện đại.
Đó là lý do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn và nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế cùng thực hiện triển lãm sắp đặt Thay hình đổi mặt, nhằm ghi lại những “nét thơ” của những khu nhà tập thể và lưu lại như một tài liệu về nơi ở cùng một phong cách sống đang dần biến mất của người thành thị. Đó giống như một bảo tàng, lưu trữ đầy đủ cả ký ức của quá khứ lẫn nhịp sống của hiện tại. Triển lãm sắp đặt Thay hình đổi mặt khai mạc lúc 18 giờ ngày 23.9 và kéo dài đến 5.11 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội), mở cửa tự do.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.