Triển lãm “Tiếng vọng từ biển khơi”

03/06/2010 11:21 GMT+7

(TNO) Sáng nay (3.6), tại Bảo tàng Lịch sử - Cách mạng Thừa Thiên-Huế, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và CLB UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp tổ chức trưng bày triển lãm cổ vật chuyên đề “Tiếng vọng từ biển khơi”.

Triển lãm này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Festival Huế 2010 và kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội.

Triển lãm gồm hơn 200 cổ vật của Bảo tàng lịch sử TP.HCM và hơn 100 cổ vật của CLB UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các hiện vật này được tìm thấy từ 6 con tàu chở hàng gốm Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam bị đắm ở vùng biển Việt Nam vào thế kỷ XV - XVIII.

Những hiện vật này bao gồm các chất liệu: gốm, đá, gỗ, kim loại... đặc biệt nhiều nhất là gốm sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam, có niên đại thế kỷ XV - XVIII được tìm thấy dọc theo vùng biển Việt Nam từ tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Cà Mau.

Ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên-Huế cho biết: Việc phát hiện những cổ vật từ những con tàu đắm này là một thành tựu rất lớn của ngành khảo cổ học dưới nước của Việt Nam phối hợp với chuyên gia nước ngoài, góp phần thể hiện quá trình hội nhập của văn hóa Việt Nam với thế giới.


Khách tham quan tại triển lãm

Tin, ảnh: Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.