Triển vọng liên lạc hai miền Triều Tiên

04/01/2018 07:32 GMT+7

Việc nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh khôi phục đường dây nóng với Hàn Quốc được xem là dấu hiệu tích cực để phá băng quan hệ hai nước.

Hãng Yonhap dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận đường dây nóng liên Triều tại Bàn Môn Điếm đã được mở lại vào 15 giờ ngày 3.1 giờ Triều Tiên (13 giờ 30 giờ VN), theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phía Hàn Quốc nhận được cuộc gọi đầu tiên từ bên kia biên giới sau gần 2 năm gián đoạn.
Trước đó, ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên, cho biết nước này sẽ liên lạc chặt chẽ với Hàn Quốc bằng thái độ chân thành và trung thực. Theo ông Ri, phía Triều Tiên sẽ bàn các vấn đề ở cấp sự vụ liên quan đến khả năng cử đoàn vận động viên tham gia Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc vào tháng 2 tới.
Quan chức Triều Tiên cũng truyền đạt rằng ông Kim đánh giá cao và hoan nghênh phản hồi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đối với lời đề nghị hòa bình của ông. “Lãnh tụ nhấn mạnh quan hệ liên Triều có được cải thiện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Triều Tiên và Hàn Quốc”, theo Reuters dẫn lời ông Ri.
Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bình luận quyết định của Triều Tiên mang ý nghĩa quan trọng vì có thể giúp hai bên tiến tới đối thoại trực tiếp và thường xuyên. “Tôi tin rằng dấu hiệu này sẽ mở ra môi trường để kênh liên lạc duy trì mọi lúc”, thư ký báo chí Nhà Xanh Yoon Young-chan nói.
Việc Triều Tiên chủ động mở lại đường dây nóng được xem là một động thái hòa giải rõ ràng nhất kể từ khi ông Kim Jong-un lên làm lãnh đạo. Trước đó, trong thông điệp năm mới của mình, ông Kim kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Đáp lại, Seoul nhanh chóng chỉ đạo các bộ ngành tìm biện pháp khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng và hỗ trợ miền Bắc tham gia Thế vận hội mùa đông.
Hôm qua, Ban tổ chức Thế vận hội khẳng định đã sẵn sàng tiếp đón đoàn thể thao Triều Tiên tới PyeongChang thi đấu. Hàn Quốc cũng đề xuất tổ chức cuộc đối thoại cấp cao với Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm vào ngày 9.1 tới. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa có phản hồi chính thức nào về đề xuất này.
So bì nút phóng hạt nhân
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua có màn đáp trả lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về năng lực hạt nhân trên Twitter. Chủ nhân Nhà Trắng viết: “Ai đó làm ơn báo với ông ta rằng tôi cũng có nút phóng hạt nhân nhưng nó to hơn, uy lực hơn nhiều. Và nút hạt nhân của tôi hoạt động được”.
Trước đó trong bài phát biểu đầu năm, ông Kim tuyên bố Triều Tiên đã hoàn thiện lực lượng hạt nhân chiến lược và nhấn mạnh: “Cần phải biết rằng toàn bộ lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm tấn công hạt nhân của chúng ta và nút kích hoạt hạt nhân luôn nằm trên bàn làm việc của tôi”.
Trên thực tế, nút phóng hạt nhân chỉ là cách nói mang tính biểu tượng, còn việc kích hoạt vũ khí phải qua một quy trình với nhiều bước phức tạp. Lời đáp trả của Tổng thống Trump nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích của các cựu quan chức Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.