Triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh có trang bị súng ngắn

25/04/2021 21:39 GMT+7

Công an Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, kẻ bị bắt quả tang khai nhận có trang bị súng ngắn.

Chiều 25.4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC04) Công an Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.

Nguyễn Vũ Bảo Long tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, các trinh sát PC04 bắt quả tang 2 người trong đường dây này vận chuyển 1kg ma tuý đá từ TP.HCM về xã Tân Hội, H. Đức Trọng (Lâm Đồng), kẻ bị bắt khai nhận có sử dụng súng ngắn trong quá trình mua bán ma túy.
Hai nghi phạm bị bắt quả tang vận chuyển 1kg ma túy đá gồm: Nguyễn Vũ Bảo Long (43 tuổi, ngụ TT.Đinh Văn, H.Lâm Hà) và Hàng Kim Thanh (42 tuổi, ngụ Q.1, TP HCM) khi vừa mang ma túy đá trên xe khách xuống khu vực trước văn phòng nhà xe Đ.L, thôn Tân Trung, xã Tân Hội (Đức Trọng).

Hàng Kim Thanh bị bắt qua tang vận chuyển ma túy đá

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, qua công tác trinh sát, PC04 nắm bắt đường dây này hoạt động mua bán, tàng trữ  vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh do Long cầm đầu, nên đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng lập chuyên án để đấu tranh.

Tang vật ma túy đá trong ba lô của Long

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Suốt 5 ngày đêm âm thầm đeo bám, đến rạng sáng 25.4, khi Long cùng Thanh mang ma túy từ TP.HCM về H.Đức Trọng để tiêu thụ thì bị các trinh sát vây bắt khẩn cấp. Khám xét trong ba lô của Long có 1 bịch ni lông màu đỏ chứa 1 kg tinh thể màu trắng là ma túy đá. Long và Thanh đều có tiền án, tiền sự.
Bước đầu Long khai nhận quá trình mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh có trang bị khẩu súng ngắn. Khẩu súng được Long mua tại TP.HCM với giá 26 triệu đồng, nhưng sau khi mua Long phát hiện khẩu súng bị lỗi nên đã trả lại.
Hiện nay PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án buôn bán ma túy liên tỉnh và đấu tranh làm rõ vụ việc mua súng ngắn của Long
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.