Triệt phá đường dây buôn ma túy của 'bà trùm' 80 tuổi

15/08/2014 11:50 GMT+7

(TNO) Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (PC47, Công an TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy lớn.

(TNO) Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (PC47, Công an TP.HCM) ngày 15.8 cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy lớn.

>> Trùm' ma túy khu Mã Lạng lãnh án 20 năm tù
>> Bắt trùm ma túy Vương 'khỉ


Nghi phạm Miết bị bắt giữ - Ảnh cơ quan công an cung  cấp


Tang vật của vụ án - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Qua quá trình phá các án ma túy, PC47 đã đưa vào tầm ngắm người phụ nữ có biệt danh Dung, tức Nguyễn Thị Miết (80 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM). Khi các đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn TP.HCM lần lượt bị bóc gỡ, bà Miết ẩn mình sau đó quay lại hoạt động. Khi xác định đường dây của bà Miết đang hoạt động mạnh, Công an TP.HCM quyết định lập chuyên án phá án.

Khoảng 19 giờ ngày 26.6, trinh sát của PC47 ập vào nhà số 328 Cao Thắng (nối dài), phường 12, quận 10, bắt quả tang bà Miết đang nhận 10 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nhà bà Miết, trinh sát thu giữ thêm 2 bánh heroin cùng 92.000 USD.

Bước đầu công an xác định bà Miết thường đặt hàng với số lượng lớn từ một đối tượng gốc Bắc tên Dũng (chưa rõ lai lịch). Còn Miết bán sỉ ma túy cho các "đại lý" khác ở khắp các quận, huyện tại TP.HCM.

Ban chuyên án xác định một trong những đại lý cấp dưới của nghi phạm Miết chính là Trần Thị Ngọc Thủy (39 tuổi, ngụ quận1) từng có một tiền án về “mua bán trái phép chất ma túy”. Thủy hay lấy hàng, mỗi lần vài bánh ma túy, từ bà Miết, rồi bán sỉ lại cho các "đại lý" cấp nhỏ hơn từng là bạn ở tù với Thủy là: Đặng Thúy Nguyệt (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Bùi Thị Hiền (tự Hiên, 40 tuổi, ngụ quận 12). Sau đó Nguyệt, Hiền lại bán cho vợ chồng Lê Thị Thu Trang (41 tuổi), Trần Hoàng Ngọc (tự Lộc, 50 tuổi, ngụ quận 8) để cặp vợ chồng này phân phối cho nhiều đầu mối lẻ khác.

Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra, truy xét những đối tượng khác liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên Bắc - Nam này.

Triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho trộm, cướp

Trưa 13.8, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao Trần Thị Nguyên (53 tuổi, có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ngụ quận 5), Ngụy Quốc Huê (33 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Trần Quốc Khanh (38 tuổi, ngụ quận 10) cho Công an phường 14 (quận 5) lập hồ sơ chuyển cho Công an quận 5 thụ lý theo thẩm quyền.


Trần Thị Nguyên (bìa trái) và 2 con nghiện mua ma túy của Nguyên

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 ngày 13.8, trước số nhà 190 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, trinh sát đã bất ngờ ập đến, bắt quả tang Nguyên đang giao 1 bịch ni lông chứa ma túy cho Huê, Khanh. Kiểm tra trong người của Nguyên, trinh sát đã thu giữ thêm 61 cục heroin, 7 gói ma túy và hơn 40 triệu đồng.

Tại trụ sở công an, Nguyên khai nhận chuyên cung cấp ma túy cho con nghiện hành nghề trộm, cướp tài sản trên địa bàn thành phố. (Đàm Huy)

Thanh Vạn

>> Truy tố đại gia trồng rừng buôn bán ma túy
>> Buôn bán ma túy có tính chất ‘cha truyền con nối’
>> Bắt hai nghi can buôn bán ma túy bị truy nã đặc biệt
>> Buôn bán ma túy, 2 vợ chồng lãnh án
>> Vợ chồng buôn bán ma túy bị bắt
>> Hai người buôn bán ma túy lãnh án
>> Biên phòng Đà Nẵng bắt hai người buôn bán ma túy
>> Phá băng buôn bán ma túy qua biên giới có vũ trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.