Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

23/06/2020 07:17 GMT+7

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ngày 22.6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt 4 nghi phạm; đồng thời tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) truy bắt những đối tượng còn lại.
Khoảng 18 giờ ngày 19.6, 4 đối tượng đều ngụ tỉnh Thanh Hóa, gồm: N.V.M, H.V.B, L.V.Đ và L.P.Q, sử dụng ô tô BS 36C-307.67 để vận chuyển ma túy, khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua H.Cẩm Thủy (Thanh Hóa), thì bị lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh này khám xét và thu giữ 22.000 viên hồng phiến (tổng trọng lượng hơn 2 kg) trên xe.
Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu 1 quả lựu đạn, 2 thanh gươm và nhiều dụng cụ, vũ khí khác có liên quan việc mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 nghi phạm trên nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Các nghi phạm đã sang Lào mua ma túy, sau đó vượt biên trái phép để đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.