Triệt phá kho hàng gần 30 tấn quần áo ‘si đa’ nhập lậu từ Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/12/2020 20:25 GMT+7

Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh vừa triệt phá một kho hàng chứa 28,3 tấn quần áo "si đa" nhập lậu từ Trung Quốc .

Ngày 2.12, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá kho hàng quần áo cũ nhập lậu tại thôn Đông Thành (xã Bình Dương, TX.Đông Triều, Quảng Ninh).
Trước đó, ngày 1.12, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh khi kiểm tra kho hàng nói trên đã phát hiện 509 kiện quần áo đã qua sử dụng, tổng trọng lượng 28,3 tấn, do Bùi Thị Hoa Mai (26 tuổi, trú TX.Đông Triều) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, bà Bùi Thị Mai Hoa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Theo khai nhận ban đầu, số hàng trên được chủ cơ sở thu gom tại nhiều nguồn khác nhau, sau đó về gia công lại cho mới và đăng bán trên 3 tài khoản Facebook: "Tổng Kho Buôn Hàng Quảng Châu Giá Tận Xưởng"; "Mai Dương"; "Bui Mai".
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Mai khai, sau khi nhập lậu số quần áo trên từ Trung Quốc thì chuyển hàng đến các xưởng tại khu vực miền Bắc để gia công thành hàng mới rồi bán ra thị trường.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là kho hàng quần áo đã qua sử dụng nhập lậu lớn nhất miền Bắc từng bị phát hiện.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ số hàng trên và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.