Triệt phá một trường gà 'không cho con bạc mang tiền vào sân'

15/02/2017 19:05 GMT+7

Các con bạc không được mang tiền vào trường gà mà phải gửi hết tiền cho vợ ông chủ trường gà giữ. Kết thúc độ gà, các con bạc tính toán sau.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15.2, lực lượng cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau triệt phá một trường gà ở vùng ven TP.Cà Mau.
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang việc tổ chức đá gà quy mô lớn tại nhà ông Nguyễn Thanh Hà (ngụ ấp 5, xã Tân Thành, TP.Cà Mau).

tin liên quan

Nổ súng 'phá' trường gà
Trong lúc đang sát phạt tại một trường gà, hàng chục con bạc bị lực lượng công an nổ súng, bắt giữ.
Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 19 xe máy, 27 con gà..., đồng thời mời 24 người về trụ sở phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Làm việc với cơ quan công an, ông Hà khai nhận đã tổ chức trường gà trên khoảng 6 tháng nay, một ngày có từ 5 - 6 độ gà, mỗi độ gà ông Hà thu 200.000 đồng tiền "sân bãi".
Tang vật thu giữ tại trường gà Ảnh: Gia Bách
Thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Trường gà này hoạt động khoảng 6 tháng nay. Hôm nào nắng thì đá ngoài sân, mưa thì ông Hà đưa vào nhà đá. Còn ngày nào nhiều độ, nhiều người tham gia, ông Hà chuyển đến một sân khác gần đó để đá. Các con bạc vào trường gà thì gửi hết tiền cho vợ ông Hà giữ. Kết thúc độ gà, các con bạc tính toán sau”.
Ngoài tổ chức đá gà, trường gà của ông Hà còn là điểm tổ chức sát phạt bằng hình thức đánh bài ăn tiền, thượng tá Đum cho biết thêm.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.
24 người được cơ quan công an mời về trụ sở phục vụ công tác điều tra Ảnh: Gia Bách

tin liên quan

Hơn 50 cảnh sát bố ráp trường gà
Các đối tượng khai nhận đã sử dụng điện thoại di động liên hệ với nhau để cáp độ, chọn điểm và bố trí lực lượng canh đường nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.