Triệt phá nhiều đường dây ma túy đá, bắt giữ hàng loạt giang hồ cộm cán

12/05/2017 10:54 GMT+7

Công an quận Nam Từ Liêm (Công an TP.Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, triệt phá thành công nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy tổng hợp , bắt giữ hàng loạt 'giang hồ cộm cán'.

Ngày 12.5, Công an quận Bắc Từ Liêm (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công 2 đường dây ma túy tổng hợp lớn, vận chuyển từ biên giới Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Qua đó bắt giữ nhiều "giang hồ cộm cán", thu giữ gần 10 kg ma túy, cùng nhiều tang vật liên quan.
Theo các cán bộ điều tra, từ cuối tháng 1.2017, có thông tin đường dây vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp dạng đá từ Lạng Sơn vào TP.HCM tiêu thụ, với nhiều "giang hồ cộm cán" tham gia. Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy tổng hợp (ma túy đá) này.
Sáng ngày 20.2, ban chuyên án bắt giữ Đào Văn Khoan (54 tuổi, ngụ ở xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đang trên đường di chuyển đến khu vực thuộc xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội. Khám xét người, ban chuyên án phát hiện thu giữ túi nilon chứa 8 kg ma túy tổng hợp. Đào Văn Khoan khai đã thực hiện trót lọt 2 lần mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp với trọng lượng khoảng 10 kg cùng với Lưu Văn Hùng (44 tuổi, ngụ ở phường 7, quận 8, TP.HCM).
Ngày 24.2, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công (PC47 - Công an TP.HCM) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lưu Văn Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

tin liên quan

Y án tử hình trùm ma túy Tàng Keangnam
Chiều 24.3, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối vụ án trùm ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, 35 tuổi, ngụ Sơn La) và đồng phạm mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin.
Tại cơ quan điều tra, Lưu Văn Hùng khai nhận mua ma túy đá của Đào Văn Khoan, bán lại cho nhiều người khác ở TP.HCM. Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Khoan và Lưu Văn Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng thời điểm này, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng xác lập chuyên án, bắt giữ Trần Gia Toàn (40 tuổi, ngụ ở quận 1, TP.HCM), khi Hoàn đang bán ma túy trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tại trụ sở công an, Toàn khai nhận làm nghề xe ôm trong TP.HCM, nhưng nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Toàn mua má túy rồi đem bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Toàn cũng khai, thời điểm đó Toàn mang 320 triệu đồng ra Hà Nội mua hàng, sau đó đến địa điểm đã hẹn sẵn để giao dịch ma túy đá thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, khi triệt phá hai đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy đá, cơ quan công an bắt giữ nhiều người tham gia, trong số này có nhiều "anh chị giang hồ cộm cán", có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên mưu sinh bằng con đường mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn; phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.