Triệt phá nhiều nhóm mua bán ‘cỏ Mỹ’

26/03/2016 22:54 GMT+7

Công an Thừa Thiên - Huế liên tục phát hiện và triệt phá các nhóm mua bán "cỏ Mỹ".

Công an Thừa Thiên - Huế liên tục phát hiện và triệt phá các nhóm mua bán "cỏ Mỹ".

Nhật và Dũng tại cơ quan công an TX. Hương Thủy - Ảnh do phòng PX15 Công an Thừa Thiên- Huế cung cấpNhật và Dũng tại cơ quan công an TX. Hương Thủy - Ảnh do phòng PX15 Công an Thừa Thiên- Huế cung cấp
Ngày 26.3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an TX.Hương Thủy, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Nhật (21 tuổi) và Cao Thanh Dũng (20 tuổi) cùng trú tại P.Phú Bài, TX. Hương Thủy, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy có tên gọi “cỏ Mỹ” .
Trước đó, ngày 16.3, tại sân Bưu Điện, TX.Hương Thủy, lực lượng công an TX.Hương Thủy đã bắt quả tang Nhật đang bán trái phép "cỏ Mỹ" cho Nguyễn Tuấn Hà, 24 tuổi, trú tại xã Vinh Mỹ, H.Phú Lộc.
Khám xét trên người của Nhật và Hà, lực lượng công an thu giữ 6 gói ma túy có tên gọi “cỏ mỹ” có trọng lượng là 4,757g.
Qua đấu tranh khai thác, Nhật khai nhận, mua số ma túy trên từ Cao Thanh Dũng, 20 tuổi, trú tại tổ 6, P.Phú Bài.
Cơ quan điều tra đã xác minh và bắt giữ Dũng. Tại cơ quan điều tra Dũng khai nhận mua ma túy từ một người…quen ở TP.Đà Nẵng, mang ra Huế tiêu thụ.
Hiện cơ quan điều tra công an TX.Hương Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan.
Trước đó, ngày 20.3, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang Nguyễn Giàu (22 tuổi, trú đường Duy Tân, P. An Cựu, TP.Huế), từng có tiền án về trộm cắp tài sản và Lê Vũ Thành Trung (15 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế) về hành vi tàng trữ và sử dụng chất ma túy, thu giữ tang vật, 14 gói “cỏ Mỹ” được ngụy trang trong gói “trà giảm cân”.
Tại cơ quan công an, Giàu khai nhận đặt mua số ma túy kể trên qua mạng internet từ một người ở Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.