Triệt phá nhóm lưu hành tiền giả

12/12/2014 18:22 GMT+7

(TNO) Ngày 12.12, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nhận kết luận điều tra vụ án lưu hành tiền giả từ Công an tỉnh chuyển qua đề nghị truy tố Võ Văn Quang (33 tuổi) và Nguyễn Văn Phi (36 tuổi, cùng ngụ ở huyện Bình Sơn).

Theo hồ sơ điều tra, tháng 5.2014, Võ Văn Quang chủ động rủ Nguyễn Văn Phi lưu hành tiền giả. Quang điều khiển xe máy chở Phi đến các tạp hóa ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quang đưa tiền giả mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng cho Phi vào mua thuốc lá, card điện thoại,… để nhận tiền thật thối lại.

Tối 11.5, Quang và Phi đến tiệm tạp hóa của anh Huỳnh Tấn Thu ở TP.Quảng Ngãi mua một gói thuốc và được thối lại 70.000 đồng. Sau khi hai người này đi khỏi, anh Thu phát hiện tờ 100.000 đồng giả. Anh Thu cùng người anh ruột đuổi theo. Khi đến tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Tấn Nghĩa (thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi), anh Thu phát hiện Quang và Phi đang dùng tiền giả mua hàng nên lao vào bắt giữ Phi, Quang nhanh chân chạy thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ trên 7 triệu đồng tiền giả.

Đến ngày 8.8, trong lúc trốn tại một nhà nghỉ huyện Mộ Đức, Quang bị cơ quan chức năng bắt giữ. Theo lời khai ban đầu, Quang và Phi đã tiêu thụ trót lọt 11 triệu đồng tiền giả.

Trà Câu

>> Vận chuyển gần 50 triệu đồng tiền giả
>> Bắt 4 nghi can tiêu thụ tiền giả
>> Bắt kẻ lưu hành tiền giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.