Triệu tập người Bùi Tiến Dũng khai đã đưa 20.000 USD để chạy án

25/07/2006 23:44 GMT+7

Ngày 25/7, một nguồn tin cho biết, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ những người liên quan đến đường dây chạy án cho PMU 18, Cơ quan điều tra (CQĐT), Bộ Công an đã ra quyết định tiếp tục triệu tập trung tá Đỗ Huy Kim, đang công tác tại Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an để làm rõ các vấn đề liên quan đến lời khai trên của Bùi Tiến Dũng.

Được biết, cho đến thời điểm này, trung tá Đỗ Huy Kim vẫn bảo lưu ý kiến cho rằng ông ta không hề nhận số tiền trên của Bùi Tiến Dũng và vào thời gian, thời điểm mà Bùi Tiến Dũng khai đưa số tiền trên thì ông Kim đang ngồi chơi cờ tướng với một số đồng nghiệp tại cơ quan và ông Kim cho rằng đây là một bằng chứng ngoại phạm của ông trong vụ việc này.

Trong một diễn biến khác, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án tham nhũng tại PMU 18, các tổ công tác của CQĐT đang đồng loạt triển khai xác minh, kiểm tra, thu thập các tài liệu liên quan đến toàn bộ 5 gói thầu của dự án quốc lộ 18 (từ Nội Bài tới Quảng Ninh) với tổng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng mà theo xác minh điều tra ban đầu có nhiều dấu hiệu của việc tham ô, tham nhũng tại PMU 18. Được biết, CQĐT sẽ rà soát toàn bộ các công việc liên quan đến từng gói thầu của dự án lớn này, từ việc lập kế hoạch phê duyệt dự án đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, rồi công tác đấu thầu, chỉ định thầu và phê duyệt kinh phí đầu tư bổ sung cho từng gói thầu... để làm rõ dấu hiệu của các hành vi móc nối của chủ đầu tư với các nhà thầu, các đơn vị thi công để rút tiền nhà nước.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.