Triều Tiên bắt đầu phát thanh chống Hàn Quốc dọc biên giới

08/01/2016 17:31 GMT+7

Triều Tiên đã bắt đầu mở loa phát thanh chống Hàn Quốc dọc khu vực biên giới liên Triều.

Triều Tiên đã bắt đầu mở loa phát thanh chống Hàn Quốc dọc khu vực biên giới liên Triều.

Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần dọc biên giới liên Triều - Ảnh: AFPBinh sĩ Hàn Quốc đi tuần dọc biên giới liên Triều - Ảnh: AFP
Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) chiều 8.1 đưa tin Triều Tiên đã bắt đầu mở dàn loa phát thanh chống Hàn Quốc ở khu vực dọc biên giới liên Triều. Thông tin được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Hàn Quốc mở lại hệ thống loa phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên vào sáng cùng ngày.
Theo Reuters, việc Triều Tiên bắt đầu mở dàn loa phát thanh trên là biện pháp trả đũa đối với chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng mà Seoul vừa tái khởi động.
Hàn Quốc quyết định mở lại hệ thống loa phát thanh sau khi Triều Tiên ngày 6.1 tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch. Bên cạnh việc mở lại hệ thống loa, Hàn Quốc còn nâng báo động quân sự đến mức cao nhất tại những khu vực gần các loa phát thanh ở biên giới. Trong khi đó, Triều Tiên nhanh chóng tăng cường binh sĩ đến khu vực biên giới với Hàn Quốc.
Hồi tháng 8.2015, Hàn Quốc khởi động lại hệ thống phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên ở dọc biên giới lần đầu tiên trong vòng 11 năm để đáp trả vụ nổ mìn, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng. Bình Nhưỡng đã dọa sẽ có hành động quân sự mạnh nếu Seoul không dừng chiến dịch đó. Sau khi đàm phán, hai bên đạt thỏa thuận và Hàn Quốc đã tắt hệ thống loa phát thanh nói trên.
Yonhap dẫn lời giới quan sát cho rằng việc Seoul mở lại hệ thống loa phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng có thể đẩy căng thẳng hai bên leo thang như hồi tháng 8.2015, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn vì đợt khởi động lại lần này bắt đầu đúng vào ngày sinh nhật của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.