Triều Tiên cảnh báo ‘thảm họa’ nếu Hàn Quốc rải truyền đơn

09/10/2014 16:16 GMT+7

(TNO) Triều Tiên ngày 9.10 lên tiếng cảnh báo quan hệ hai nước sẽ kết thúc trong “thảm họa” nếu Hàn Quốc không ngừng lại hành động rải truyền đơn dọc biên giới hai nước được lên kế hoạch tiến hành vào ngày mai.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc lên kế hoạch rải truyền đơn vào Triều Tiên ở dọc biên giới Hàn-Triều vào ngày mai 10.10, nhân dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm 69 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên, theo AFP.

Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên ngày 9.10 cảnh báo nếu chính quyền Hàn Quốc để các nhà hoạt động rải truyền đơn thì quan hệ hai nước kết thúc trong thảm họa, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA. Ủy ban này cho rằng việc rải truyền đơn vào Triều Tiên là một hành động cố tình gây hấn.

Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên cũng hối thúc Seoul ngăn chặn những vụ rải truyền đơn nếu muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 7.10, tàu tuần tra của hải quân Hàn Quốc và Triều Tiên đã nổ súng vào nhau gần khu vực tranh chấp chủ quyền ở hải giới trên biển Hoàng Hải, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng và Seoul đồng ý khôi phục hội đàm chính thức cấp cao.

Hiện có đồn đoán về sự vắng mặt bí ẩn hơn một tháng nay của lãnh đạo Kim Jong-un và các nhà quan sát đang theo dõi xem lieu ông Kim sẽ xuất hiện trong sự kiện chính trị quan trọng ngày mai 10.10, kỷ niệm 69 năm thành lập đảng Lao động.

Phúc Duy

>> Tàu chiến hai miền Triều Tiên đọ pháo
>> Triều Tiên 'lờ' kỷ niệm quan hệ ngoại giao với Trung Quốc
>> Hải quân Hàn Quốc, Triều Tiên đấu súng
>> Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý khôi phục hội đàm cấp cao
>> Nhân vật số 2 Triều Tiên thăm Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.