Triều Tiên chỉ trích Mỹ can thiệp vấn đề liên Triều, cảnh báo hậu quả ‘khủng khiếp’

Văn Khoa
Văn Khoa
11/06/2020 09:57 GMT+7

CHDCND Triều Tiên hôm nay 11.6 chỉ trích Mỹ can thiệp vào các vấn đề liên Triều sau khi Washington bày tỏ thất vọng về việc Bình Nhưỡng cắt đứt tất cả đường dây liên lạc với Hàn Quốc .

Chủ nhiệm Ban Chuyên trách vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun đưa ra chỉ trích trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn KCNA. Ông Kwon còn cảnh báo Mỹ tốt hơn không nên can thiệp vào các vấn đề liên Triều nếu muốn tránh những hậu quả “khủng khiếp”.
Ông Kwon còn cho rằng Mỹ đang thể hiện đạo đức giả khi tỏ ra không hài lòng về tình hình liên Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Triều Tiên đe dọa cắt đứt quan hệ với Tổng thống Trump

Hôm 9.6, Triều Tiên gọi Hàn Quốc là “kẻ thù” và cắt tất cả đường dây liên lạc liên Triều, theo Yonhap. Động thái này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc liên Triều, chấm dứt các chương trình xuyên biên giới lớn khác.
Bình Nhường lên án việc Hàn Quốc để nhóm người đào tẩu rải truyền đơn sang Triều Tiên là hành động thù địch, vi phạm hàng loạt thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.
Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định với Yonhap rằng Mỹ luôn ủng hộ sự tiến triển trong quan hệ liên Triều và bày tỏ thất vọng về động thái mới nhất nói trên của Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.