Triều Tiên có bom H để dọa thả xuống New York hay không?

14/03/2016 14:54 GMT+7

Triều Tiên vừa dọa ném bom H xuống Manhattan, Mỹ; nhưng các nhà nghiên cứu lại không tìm thấy vết tích nào của vụ thử bom H mà Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công hồi đầu năm nay.

Triều Tiên vừa dọa ném bom H xuống Manhattan, Mỹ; nhưng các nhà nghiên cứu lại không tìm thấy vết tích nào của vụ thử bom H mà Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công hồi đầu năm nay.

Triều Tiên có bom H hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải - Ảnh: ReutersTriều Tiên có bom H hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải - Ảnh: Reuters
Triều Tiên ngày 13.3 tuyên bố có thể phóng tên lửa mang bom nhiệt hạch (bom H) tiêu diệt khu Manhattan của thành phố New York, Mỹ với chỉ "một cái nhấn nút".
Một câu hỏi được đặt ra là liệu Bình Nhưỡng có thể sở hữu loại bom H được tờ DPRK Today (Triều Tiên) mô tả là “mạnh hơn bom H của Liên Xô trước đây” hay không, theo tờ The Washington Post.
Hai tháng sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, các nhà nghiên cứu chưa phát hiện được dấu vết phóng xạ nào để chứng minh vụ thử này là có thật, điều này có thể suy ra rằng Bình Nhưỡng giỏi che giấu bụi phóng xạ nhưng cũng có thể là không có vụ thử nào diễn ra cả.
Đối với vụ thử hạt nhân hồi năm 2013, chỉ 55 ngày sau các nhà quan sát Nhật Bản đã phát hiện hạt phóng xạ thoảng qua một trạm quan trắc đặt ở nước này, chứng minh đã có một quả bom nguyên tử đã được kích hoạt. Lần này, đã gần 70 ngày trôi qua nhưng các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện điều gì tương tự.
"Với mỗi ngày trôi qua, chúng ta càng ít khả năng đạt được một phân tích có kết luận về vụ thử", Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao theo sát chương trình hạt nhân của Triều Tiên cho hay.
Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), một cơ quan giám sát địa chấn và dữ liệu phóng xạ hạt nhân thế giới xác nhận có một vụ thử hạt nhân bằng cách phân tích các dấu vết của khí hiếm xenon, một loại khí không màu, không mùi.
CTBTO có thể phân biệt các vụ nổ hạt nhân và hóa học, nhưng lại không thể phân biệt được một vụ thử bom hạt nhân chuẩn và vụ thử bom H, loại bom mạnh hơn rất nhiều so với vũ khí hạt nhân khác.
Người đứng đầu CTBTO, ông Lassina Zerbo và các nhà ngoại giao khác nói dữ liệu địa chấn mà họ thu thập được không thấy có gì liên quan giữa vụ thử với một quả bom H.
"Có thể giả định rằng Triều Tiên khéo che giấu kết quả thử nghiệm hạt nhân và niêm phong rất kỹ khu vực thử nghiệm để ngăn chặn phóng xạ rò rỉ ra ngoài và vào khí quyển", ông Mark Hibbs, chuyên gia hạt nhân của tổ chức Carnegie Endowment vì Hòa bình thế giới, nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.