Triều Tiên nói gì về vụ đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công?

06/03/2015 09:38 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên vào hôm 5.3 nói rằng vụ tấn công bằng dao khiến Đại sứ Mỹ tại Seoul Mark Lippert phải khâu 80 mũi là 'đòn trừng phạt đích đáng' đối với quyết định tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc của Washington.

(TNO) CHDCND Triều Tiên vào hôm 5.3 nói rằng vụ tấn công bằng dao khiến Đại sứ Mỹ tại Seoul Mark Lippert phải khâu 80 mũi là 'đòn trừng phạt đích đáng' đối với quyết định tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc của Washington.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở Seoul hôm 5.3 - Ảnh: Reuters

“Đó là đòn trừng phạt đích đáng dành cho bọn Mỹ hiếu chiến”, AFP dẫn lời thông tấn xã Triều Tiên KCNA. Hãng thông tấn này còn gọi vụ tấn công là “biểu hiện của sự phản kháng”.

KCNA còn nói thêm rằng vụ tấn công nhằm vào ông Lippert phản ánh ý kiến của dư luận Hàn Quốc, “đó là phê phán Mỹ vì đã tạo ra khủng hoảng chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên bằng những cuộc tập trận chung nguy hiểm”.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) hôm 5.3 đưa tin Đại sứ Mark Lippert đã bị thương sau khi bị một người đàn ông cầm dao gọt trái cây dài 25 cm (thông tin ban đầu là dao lam) rạch mặt và cổ tay.

Các bác sĩ cho biết ông Lippert bị một vết thương dài 11 cm  trên mặt và bác sĩ phải khâu 80 mũi.

Nghi phạm được xác định là Kim Ki-jong, 55 tuổi, theo báo cáo của cảnh sát Hàn Quốc. Người này khai tấn công đại sứ Mỹ vì muốn phản đối cuộc tập trận chung "Giải pháp then chốt và đại bàng non" của liên quân Mỹ - Hàn, đã diễn ra từ ngày 2.3.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 5.3 tuyên bố xem vụ tấn công đại sứ Mỹ ở Seoul như “tấn công vào quan hệ đồng minh Hàn Quốc-Mỹ”.

Cũng trong ngày 5.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Washington kịch liệt lên án vụ tấn công bằng dao nhằm vào Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và gọi đây là “hành động bạo lực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.