Triều Tiên phát động “chiến dịch đặc biệt” trị tội tổng thống Hàn Quốc

23/04/2012 17:45 GMT+7

(TNO) Quân đội CHDCND Triều Tiên thông báo hôm 23.4 rằng họ sẽ sớm phát động các chiến dịch đặc biệt chống lại Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, cáo buộc ông này sỉ nhục các cố lãnh đạo của Bình Nhưỡng.

(TNO) Quân đội CHDCND Triều Tiên thông báo hôm 23.4 rằng họ sẽ sớm phát động các chiến dịch đặc biệt chống lại Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, cáo buộc ông này sỉ nhục các cố lãnh đạo của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi thông báo rằng các hành động đặc biệt của các lực lượng vũ trang cách mạng sẽ sớm bắt đầu nhằm đập tan những thách thức liều lĩnh của bè lũ phản quốc”, một tuyên bố được truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên đăng tải cho biết.

Tuyên bố không cho biết chi tiết những hành động mà CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành để trị tội các lực lượng thù địch, theo AFP.

“Mục tiêu của các hành động đặc biệt là kẻ thù chính, Lee Myung-bak, và bè lũ của hắn, bao gồm truyền thông bảo thủ”, thông báo bổ sung.

Trong nhiều tháng qua, CHDCND Triều Tiên đã lên án ông Lee Myung-bak bằng những từ ngữ cực đoan và đe dọa phát động “cuộc chiến thần thánh” chống lại Hàn Quốc.  

Theo tuyên bố, các chiến dịch đặc biệt sẽ biến thủ đô Seoul của Hàn Quốc “thành tro bụi trong 3 hoặc 4 phút… bằng những phương tiện và phương pháp đặc biệt của riêng chúng tôi”.

Theo hãng tin chính thức của CHDCND Triều Tiên, tuyên bố này thuộc về “nhóm hành động chiến dịch đặc biệt” thuộc Bộ Tư lệnh Tối cao quân đội nước này.

Các quan chức quân sự tại Seoul nói họ không biết gì về một đơn vị như thế.

Một chuyên gia phân tích nhận xét rằng khác với trước đây, lần này CHDCND Triều Tiên có thể sẽ hiện thực hóa những lời đe dọa của họ sau khi các sự kiện kỷ niệm lớn kết thúc, theo AFP.

Ông Cheong Seong-chang thuộc Viện nghiên cứu Sejong của Hàn Quốc nói với AFP: “Lựa chọn dễ dàng nhất là một cuộc khủng bố trên mạng… song chúng tôi phải cảnh giác trước những hành động khủng bố thực thụ… Lần này, tôi nghĩ có nhiều khả năng rằng lời đe dọa của CHDCND Triều Tiên, khác với trước, sẽ thật sự dẫn đến những hành động cụ thể”.

Ông Baek Seung-joo thuộc Viện Phân tích Quốc phòng của Hàn Quốc cho biết có những tín hiệu xấu về bên kia biên giới song không nói rõ chi tiết. “Tôi lo ngại về hành động khiêu khích quân sự của CHDCND Triều Tiên”, ông Baek nói với AFP.

Sơn Duân

>> Trung Quốc tuyên bố thắt chặt quan hệ với Triều Tiên
>> Mỹ cáo buộc Trung Quốc về Triều Tiên
>> Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên gặp gỡ cấp cao
>> Triều Tiên “chuẩn bị thử hạt nhân”
>> Kim Jong-un ra lệnh công khai vụ phóng tên lửa thất bại
>> Triều Tiên chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân lần 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.