Triều Tiên phạt khán giả xem phim Hàn Quốc ‘Penthouse’

17/06/2021 14:17 GMT+7

Theo hãng truyền thông Daily NK , bốn người dân Triều Tiên đã bị phạt hơn 10 năm lao động khổ sai vì xem phim Hàn Quốc , trong đó có tác phẩm truyền hình đình đám Penthouse ( Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu ).

Mọi việc bắt nguồn từ buổi sinh nhật của nam thanh niên người Triều Tiên Choi Mo vào ngày 25.5. Anh Choi cùng ba người bạn đi ăn mừng và quyết định thưởng thức các tác phẩm truyền hình xứ kim chi tại một sân vận động ở thành phố Pyongsong, thuộc tỉnh Pyongan Nam (Triều Tiên). Kết quả, cả bốn bị bắt ngay tại trận.
Đáng chú ý, cả bốn đều là thanh niên, chỉ mới khoảng 20 tuổi. Tờ Daily NK tiết lộ USB và thẻ SD của họ được phát hiện có chứa khoảng 30 bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, video ca nhạc… Đặc biệt, trong số đó có cả sê-ri Penthouse đình đám của đài SBS.

Bốn thanh niên Triều Tiên chịu mức phạt hơn 10 năm lao động khổ sai vì bị phát hiện xem phim Hàn Quốc

ẢNH: POSTER PHIM

Daily NK đưa tin phiên tòa xét xử bốn người Triều Tiên xem phim Hàn Quốc đã tổ chức công khai vào ngày 3.6. Phiên tòa diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, cả bốn “khán giả đặc biệt” này đều bị còng tay. Cuối cùng, anh Choi bị kết án 12 năm cải tạo và lao động khổ sai. Ba người còn lại chịu hình phạt tương tự kéo dài trong 10 và 11 năm.
Thông tin khán giả Triều Tiên bị xử phạt nặng khi theo dõi phim Hàn Quốc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội xứ kim chi. Dân mạng Hàn vô cùng ngỡ ngàng và không thể tin nổi. Thậm chí, một số bình luận còn kêu gọi “Yêu phim ảnh không phải là cái tội” cũng như mong bốn thanh niên không may sớm được hưởng khoan hồng.
Trong những năm gần đây, Triều Tiên áp dụng mạnh mẽ các biện pháp bài trừ những văn hóa và nội dung giải trí đến từ Hàn Quốc. Cuối năm ngoái, nước này còn ban hành Đạo luật chống tư tưởng phản động. Hình phạt cho những người vi phạm có thể là hàng chục năm lao động khổ sai hoặc chung thân. Mức án tối đa là tử hình.

Penthouse cũng rất hot tại Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Cách đây không lâu, Daily NK cho biết một người đàn ông họ Lee tại Wonsan (Triều Tiên) đã chịu án tử hình vì bán CD và USD chứa phim Hàn và MV Kpop. Tòa án Triều Tiên nhận định hành vi của anh Lee là bất hợp pháp và là “phần tử chống chủ nghĩa xã hội”. Hôm 25.4, 40 ngày sau khi bị bắt, anh Lee bị hành quyết công khai trước mặt đám đông khoảng 500 người. Anh Lee bị xử bắn trước mặt gia đình. Những người chứng kiến đều khóc trong im lặng vì sợ bị cho là có lòng trắc ẩn với kẻ phản động.

Vì sao Triều Tiên đẩy mạnh tái chế, xem rác là "kho báu"?

Trước khi chết, anh Lee đã nhận mọi tội lỗi và khai đã bán các đĩa CD, USB phim và nhạc Hàn với giá từ 5 USD (115.000 đồng) đến 12 USD (hơn 275.000 đồng) mỗi chiếc. Theo Daily NK, Bộ An ninh Triều Tiên đang truy lùng những kẻ đã mua các đoạn video từ Lee. “Bạn có thể nhận bản án 7 năm chỉ vì không báo cáo một người đã xem hoặc phát tán các chương trình Hàn Quốc”, Daily NK trích dẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.