Triều Tiên rải gần 1 triệu truyền đơn chống Hàn Quốc

18/01/2016 20:36 GMT+7

Hàn Quốc ngày 18.1 cho biết Triều Tiên đã rải 1 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc trong tuần qua.

Hàn Quốc ngày 18.1 cho biết Triều Tiên đã rải 1 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc trong tuần qua.

Lính Hàn Quốc tìm kiếm những tờ truyền đơn của Triều Tiên trên một cánh đồng ở thành phố Paju, gần biên giới liên Triều - Ảnh: AFPLính Hàn Quốc tìm kiếm những tờ truyền đơn của Triều Tiên trên một cánh đồng ở thành phố Paju, gần biên giới liên Triều - Ảnh: AFP
Triều Tiên thả bong bóng bay rải truyền đơn được cho là nhằm đáp trả việc Hàn Quốc mở loa phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch hồi ngày 6.1, theo AFP.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho AFP biết bong bóng bay có thiết bị hẹn giờ khiến chúng phát nổ và phát tán truyền đơn vào Hàn Quốc.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay trong tuần rồi Triều Tiên rải truyền đơn mỗi ngày và đến nay ước tính đã rải gần 1 triệu truyền đơn.
Trước đó, Triều Tiên cũng đã trả đũa Hàn Quốc bằng cách mở loa phát thanh tuyên truyền chống Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Giáo sư Yang Moo-Jin, thuộc Đại học nghiên cứu về Triều Tiên (tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc), cho biết việc rải truyền đơn là biện pháp đáp trả mạnh mẽ từ Bình Nhưỡng. “Họ không thể nào ngồi yên để cho Seoul tiến hành chiến tranh tâm lý”, ông Yang nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.