Triều Tiên tiếp tục trì hoãn điều tra vụ người Nhật bị bắt cóc

04/07/2015 14:31 GMT+7

(TNO) Triều Tiên tiếp tục chọc tức Nhật Bản trong vụ người Nhật mất tích khi tiếp tục "xin" thêm thời gian để điều tra, khiến Tokyo phải tính đến chuyện áp dụng thêm lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng.

(TNO) Triều Tiên lại một lần nữa chọc tức Nhật Bản trong vụ người Nhật mất tích khi tiếp tục "xin" thêm thời gian để điều tra, khiến Tokyo phải tính đến chuyện áp dụng thêm lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng.

Gia đình của nạn nhân trong vụ người Nhật mât tích - Ảnh: ReutersGia đình của nạn nhân trong vụ người Nhật mất tích - Ảnh: Reuters
Japan Times cho biết, ngày 3.7, Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh thông báo với phía Nhật rằng Bình Nhưỡng chưa thể cung cấp kết luận điều tra về vụ những người Nhật bị mất tích hồi những năm 1970-80 của thế kỷ trước. Những người này bị phía Nhật nghi ngờ là nạn nhân của những vụ bắt cóc.
Những người này bị bí mật đưa sang Triều Tiên, nhiều người trong số họ được cho là bị bắt để đào tạo, huấn luyện cho các chuyên gia của nước này trong những lĩnh vực Bình Nhưỡng cần và bị giữ lại đây.
Năm 2011, khi Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo, Triều Tiên và Nhật đặt vấn đề điều tra vụ này khi Bình Nhưỡng muốn thiết lập quan hệ với Tokyo trong nỗ lực thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, theo báo chí Nhật Bản, đến nay Bình Nhưỡng vẫn chưa hề đưa ra thông tin nào về vụ việc. Năm ngoái, Triều Tiên quyết định thành lập ủy ban điều tra đặc biệt nhằm thúc đẩy công tác điều tra, chủ yếu để làm yên lòng Nhật, và hứa sẽ có kết quả trong vòng một năm tính từ 4.7.2014.
“Tiếc rằng cho đến nay chưa có một nạn nhân bị bắt cóc nào được về nhà”, Japan Times trích phát biểu của ông Yoshihide Suga, Trưởng Văn phòng nội các Nhật trong cuộc họp báo hôm qua 3.7.
Đầu năm 2015, Bình Nhưỡng có đưa ra một bản báo cáo về vụ này nhưng chỉ đề cập đến những người Nhật sinh sống ở Triều Tiên một cách chung chung, trong khi Nhật muốn có kết quả điều tra về những người Nhật bị mất tích.
Japan News trích dẫn nguồn tin từ tờ báo tiếng Nhật Yomiuri Shimbun cho biết, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe rất tức giận và chỉ trích việc trì hoãn của Triều Tiên vốn đã tái đi tái lại nhiều lần trong vòng 4 năm qua.
Ngày 3.7, Thủ tướng Abe đã báo cáo việc này trước Quốc hội Nhật và cho biết đã chỉ đạo Ngoại trưởng Fumio Kishida và ông Eriko Yamatani, Bộ trưởng phụ trách vấn đề người Nhật bị bắt cóc, tìm giải pháp để thúc giục Bình Nhưỡng sớm kết thúc vụ việc, theo Japan News.
Cũng theo Yomiuri Shimbun, chính phủ Abe đang xem xét chương trình cấm vận mới và sẽ áp dụng nếu cuối tháng này Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra được kết quả cụ thể. 
Hồi tháng 5.2014, Bình Nhưỡng đã thuyết phục được Tokyo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận đơn phương trong lĩnh vực du lịch, và để đổi lại họ sẽ tiến hành điều tra vụ người Nhật mất tích. Đây là vấn đề được người dân Nhật rất quan tâm và từng là ‘lá phiếu’ đưa Thủ tướng Abe bước chân vào nội các hồi năm 2006.
Đảng Dân chủ Tự do và gia đình của các nạn nhân trong vụ này càng thêm lo lắng mỗi khi Triều Tiên trì hoãn điều tra. Họ đang mất dần sự kiên nhẫn vì cho rằng không còn hy vọng những người mất tích còn sống sót. Chưa rõ có bao nhiêu người Nhật bị bắt cóc sang Triều Tiên, nhưng theo Japan Times thì có khoảng 17 người, 5 trong số đó đã được đưa về nước hồi năm 2002.
Bà Sakie Yokota, 79 tuổi, mẹ của Megumi Yokota, người được tin là bị gián điệp Triều Tiên bắt đi khi mới 13 tuổi, thúc giục chính phủ gây áp lực hơn nữa với Bình Nhưỡng. “Mỗi khi chúng tôi nghe nói việc đàm phán (về vụ bắt cóc) đang được tiến hành thì nó lại bị trì hoãn. Điều này đã từng xảy ra”, bà Yokota nói với Japan Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.