Triều Tiên 'tự hủy cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân với Trung Quốc'

22/12/2017 16:27 GMT+7

Cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc tiết lộ lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã từ bỏ cam kết của cha và ông nội với Bắc Kinh về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post, ông Dương Hy Vũ, từng là nhà ngoại giao cấp cao phụ trách vấn đề bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc (2004-2005), cho hay Trung Quốc chưa bao giờ có ý định công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo ông Dương, Triều Tiên “làm bẽ mặt” Trung Quốc khi lãnh đạo Kim Jong-un từ chối tiếp đón ông Tống Đào, đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng 4 ngày hồi tháng 11.
“Quan hệ song phương đi xuống xuất phát từ bất đồng về vấn đề hạt nhân. Điều này xuất phát từ thay đổi của phía Triều Tiên chứ không phải Trung Quốc”, ông Dương, hiện là chuyên gia tại Viện nghiên cứu quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lưu ý.
Trong chuyến thăm Triều Tiên, ông Tống chỉ gặp gỡ với Choe Ryong-hae, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là nhân vật thân cận của lãnh đạo Kim Jong-un. Trong thông báo chính thức, hai bên chỉ đưa ra cam kết chung chung là "tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương".
Ông Tống Đào, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, (trung tâm) trong chuyến thăm Bình Nhưỡng 4 ngày hồi tháng rồi AFP
Tuy nhiên, mục tiêu chung “giải trừ vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên” giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng giờ đây "đã bị hủy hoại do ông Kim Jong-un từ bỏ cam kết trước đây của các lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Il-sung (Kim Nhật Thành - NV)", theo ông Dương.
“Hiện Trung Quốc và Triều Tiên không còn có chung quan điểm về vấn đề hạt nhân bởi vì dàn lãnh đạo đương nhiệm hoàn toàn từ bỏ các ý tưởng từ thời Chủ tịch Kim Il-sung”, ông Dương nói. Hiện căng thẳng trong khu vực đang leo thang sau khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và tiến hành thử hạt nhân lần thứ bảy, kéo theo các tuyên bố cứng rắn từ Mỹ, Hàn Quốc lẫn Nhật Bản.
Trung Quốc cũng bỏ phiếu ủng hộ hàng loạt biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm vào Triều Tiên, bao gồm ngừng nhập khẩu than, cắt giảm xuất khẩu hàng hóa và năng lượng.
Trong một hội thảo hồi tuần rồi tại Bắc Kinh, các chuyên gia hàng đầu Trung Quốc cảnh báo nước này phải chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh Triều Tiên có nguy cơ bùng nổ trong vài tháng tới.
Chính quyền các địa phương Trung Quốc gần biên giới với Triều Tiên cũng đã có những động thái được cho là nhằm chuẩn bị ứng phó tình huống xấu nhất. Hồi đầu tháng 12, tờ Cát Lâm nhật báo ở tỉnh Cát Lâm bất ngờ đăng bài viết hướng dẫn chi tiết cho người dân cách sinh tồn trong trường hợp xảy ra vụ nổ hạt nhân.
Theo ông Dương Hy Vũ, Bắc Kinh cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng trước mắt có thể tiếp tục vận động Washington và Seoul tạm ngừng các cuộc tập trận chung để đổi lấy sự nhượng bộ từ Bình Nhưỡng.
“Trung Quốc không thể từ bỏ mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Nếu Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân thì đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia Trung Quốc. Chính vì thế, Trung Quốc chưa bao giờ công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Dương nhấn mạnh.
Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung (trái) và Kim Jong-il AFP
“Phát triển vũ khí hạt nhân không thể đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn”, chuyên gia này cảnh báo và đặt câu hỏi: “Liệu ông Kim Jong-un có thể gánh chịu hậu quả của các biện pháp trừng phạt quốc tế trong vòng 5 hay 10 năm tới? Triều Tiên có thể phát triển kinh tế trong tình hình hiện tại hay không?”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.