Triều Tiên xuất khẩu tên lửa sang Trung Đông?

29/07/2015 16:09 GMT+7

(TNO) Mặc dù bị Liên Hiệp Quốc cấm vận, Triều Tiên vẫn xuất khẩu được vũ khí ra nước ngoài và một trong những thị trường mua được tên lửa của Bình Nhưỡng là Trung Đông, theo Yonhap.

(TNO) Mặc dù bị Liên Hiệp Quốc cấm vận, Triều Tiên vẫn xuất khẩu được vũ khí ra nước ngoài và một trong những thị trường mua được tên lửa của Bình Nhưỡng là Trung Đông, theo Yonhap.

Tên lửa Scud - Ảnh minh họa của AFPTên lửa Triều Tiên vẫn tiếp cận được thị trường nước ngoài - Ảnh minh họa của AFP
Ngày 29.7, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc phát đi thông tin cho biết việc xuất khẩu vũ khí, đặc biệt là tên lửa của Triều Tiên là có thể có thực. Yonhap trích một nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, tên lửa mà lực lượng nổi dậy ở Yemen bắn vào Ả rập Xê-út trong mấy tháng gần đây là của Triều Tiên.
Ả rập Xê-út đã bắn rơi khoảng 40% tên lửa Scud của lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Nhóm này sử dụng khoảng 20 tên lửa Scud để bắn vào Ả rập Xê-út trong thời gian qua.
Nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc xác nhận đó là tên lửa có nguồn gốc từ Triều Tiên,  nhưng lại không nói rõ chi tiết tên lửa đến được Yemen bằng cách nào.
Tuy nhiên, Yonhap tin rằng Triều Tiên xuất khẩu tên lửa vào Trung Đông để đổi lấy ngoại tệ mà Bình Nhưỡng rất cần khi đang bị cấm vận và bao vây kinh tế.
“Triều Tiên đã bán tên lửa cho Yemen và gửi người đến đó để huấn luyện từ những năm 1990 của thế kỷ trước”, thêm một nguồn tin khác được Yonhap trích phát biểu cho hay.
Nguồn tin này là một cựu quan chức Triều Tiên, từng ở vị trí có thể biết vụ mua bán tên lửa với Yemen, nay đã đào thoát đến Hàn Quốc nhưng lại không muốn nêu danh tính vì sự nhạy cảm của thông tin.
Lâu nay Bình Nhưỡng vẫn bị nghi ngờ xuất khẩu vũ khí cho nhiều thị trường để đổi lấy lương thực, ngoại tệ cung cấp cho chương trình hạt nhân; và cũng vì chương trình này mà Liên Hiệp Quốc áp dụng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.