Trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

01/04/2021 07:52 GMT+7

Chiều nay, 1.4, theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc . Ông Phúc dự kiến được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước.

Sau khi nghe tờ trình của Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ được Quốc hội tiến hành vào sáng ngày mai, 2.4 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội cũng sẽ thông qua một nghị quyết riêng về việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi có kết quả kiểm phiếu.
Vào chiều 2.4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.
Theo dự kiến, nhân sự được giới thiệu bầu tân Chủ tịch nước chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng Chính phủ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước.

Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 (67 tuổi), quê tại X.Quế Phú, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trình độ cử nhân Kinh tế. Ông Phúc là ủy viên T.Ư Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; là ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII. 
Từ năm 1966, ông Nguyễn Xuân Phúc lên Chiến khu cách mạng, sau đó được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo. Từ năm 1968, ông học phổ thông rồi học đại học tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. 
Từ năm 1978, ông Phúc làm cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ 1993 - 1996, ông làm Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Từ năm 1997, ông Phúc trở thành Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ năm 2001, ông trở thành Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh các khóa VIII, IX.
Tới năm 2006, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Sau đó, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tiếp đó, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm thường trực rồi Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (từ 8.2007).
Tại Đại hội XI (2011), ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, sau đó được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ. 
Tại Đại hội XII (2016), ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, sau đó được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. 
Tại Đại hội XIII, ông Phúc cùng ông Nguyễn Phú Trọng là 2 "trường hợp đặc biệt" (quá tuổi quy định) ủy viên Bộ Chính trị tái cử. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.