Tro cốt Stephen Hawking được chôn gần mộ Newton và Darwin

Ngọc Mai
Ngọc Mai
21/03/2018 13:50 GMT+7

Sau khi về với các vì sao, nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking sẽ được an nghỉ ngay gần 2 nhà bác học Isaac Newton và Charles Darwin.

Reuters ngày 21.3 đưa tin tro cốt của nhà vật lý và vũ trụ học người Anh Stephen Hawking sẽ được đưa vào an táng tại tu viện Westminster ở thủ đô London. Đây cũng là nơi an nghỉ của 17 vị vua và một số nhân vật có vai trò quan trọng nhất trong lịch sử nước Anh.
Bên cạnh đó, một số nhà khoa học vĩ đại cũng được chôn cất tại đây. Theo thông tin từ tu viện, tro cốt của Hawking sẽ được an táng ngay gần mộ của 2 nhà bác học lỗi lạc là Isaac Newton và Charles Darwin.
Tu viện trưởng John Hall cho biết việc đưa hài cốt của giáo sư Hawking vào tu viện Westminster và đặt cạnh mộ của những nhà khoa học kiệt xuất của nhân loại là hoàn toàn phù hợp. 
Nhà vật lý Hawking trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76 tại nhà riêng ở thành phố Cambridge vào ngày 14.3. Ông được xem là ngôi sao sáng nhất của nền vũ trụ học hiện đại, cũng là người truyền cảm hứng cho hàng triệu người khác trên thế giới nhờ tài năng và nghị lực phi thường của mình. 
Dù mắc chứng bệnh hiểm nghèo từ năm 21 tuổi, Hawking không đầu hàng số phận mà dành hơn nửa thế kỷ để nghiên cứu khoa học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.