Trợ lý 'xà khẩu' của Tổng thống Trump đã nghỉ việc

06/06/2018 07:35 GMT+7

Phát ngôn viên của chính phủ Mỹ hôm 5.6 cho biết trợ lý truyền thông của Tổng thống Donald Trump, người từng thốt ra những lời lẽ không hay đối với bệnh tình thượng nghị sĩ John McCain, đã rời Nhà Trắng.

Trong một cuộc họp nội bộ tại Nhà Trắng vào tháng trước, trợ lý truyền thông Kelly Sadler bị cho là đã tỏ ra khiếm nhã khi bàn về phản đối của ông McCain liên quan đến ứng viên cho ghế giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). Theo Reuters dẫn nguồn thạo tin, bà này phất tay dè bỉu “có quan trọng gì đâu, đằng nào ông ta cũng sắp chết”.
Lời nhận xét bất nhã của bà Sadler lập tức rước lấy làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho đến nay vẫn từ chối xác nhận hoặc bác bỏ liệu bà có phải là người thốt ra câu nói vô cảm trên hay không, cũng như không đưa ra lời xin lỗi chính thức đối với bản thân thượng nghị sĩ và gia đình ông.
Trong thông báo vào ngày 5.6, phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah cho biết “Bà Kelly Sadler không còn làm việc tại Nhà Trắng nữa”, theo Reuters. Chưa rõ bà này từ chức hoặc bị sa thải.
Ông McCain, 82 tuổi, bị chẩn đoán ung thư não vào năm ngoái. Ông đang điều trị tại quê nhà ở bang Arizona và liên tục vắng mặt tại thượng viện trong nhiều tháng.
Tuy nhiên, trước đề cử của Tổng thống Trump cho vị trí giám đốc CIA là bà Gina Haspel, thượng nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ lên tiếng phản đối gay gắt với lý do bà này can dự vào “một trong những chương trình đen tối nhất của Mỹ” là tra tấn tù nhân.
Bất chấp khuyến cáo của ông McCain, thượng viện vẫn bỏ phiếu thông qua bà Haspel với 54 phiếu thuận, 45 phiếu chống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.