Trở về từ tâm dịch Daegu: 3 du học sinh Thái Nguyên phải cách ly tập trung

25/02/2020 14:49 GMT+7

3 du học sinh người Thái Nguyên mới trở về quê hương từ vùng tâm dịch Covid-19 Daegu , tỉnh Gyeongbuk ( Hàn Quốc ) đã được cơ quan chức năng cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe.

Trao đổi với báo Thanh Niên chiều nay, 25.2, một cán bộ lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên xác nhận tỉnh này mới có 3 công dân là du học sinh vừa trở về từ vùng tâm dịch Covid-19 tại Daegu (Hàn Quốc).
Ngay sau khi về nước, những sinh viên này được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và chưa có các biểu hiện bất thường. Ban đầu, những du học sinh này đều được cách ly tại nhà. Nhưng theo quy định phòng chống dịch Covid-19, cả 3 du học sinh đều được bố trí cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.
Cũng theo vị lãnh đạo này, quy định cách ly tập trung là bắt buộc đối với người đến từ vùng dịch, vùng tâm dịch, còn những người không đến từ các khu vực này thì vẫn được các cơ quan chức năng theo dõi sức khỏe bằng cách đo thân nhiệt 2 lần/ngày.
Thái Nguyên là địa phương có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, quy mô lớn nhất là Công ty Samsung Electronics Thái Nguyên trên địa bàn huyện Phổ Yên, hiện có nhiều kỹ sự, chuyên gia người Hàn Quốc làm việc. 
Cũng trong chiều nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp liên ngành với các sở, ngành và chính quyền một số địa phương triển khai công tác ứng phó trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc.
Theo thông tin cập nhật đến sáng nay, 25.2, cơ quan chức năng của Hàn Quốc ghi nhận đã có 9 người chết về dịch bệnh Covid-19 và đang có gần 900 người dương tính với virus SARS-CoV-2.
Cũng theo nguồn tin của Thanh Niên, ngoài 3 công dân trên, Công an tỉnh Thái Nguyên và Sở Ngoại vụ tỉnh này cũng đang tích cực rà soát để lập danh sách cụ thể đối với những người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đã đến làm việc, lưu trú tại Thái Nguyên, đặc biệt là những người vừa trở về từ tâm dịch Covid-19 ở Daegu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.