Trộm két sắt rồi trộm luôn xe máy để chở... két sắt

05/10/2017 20:40 GMT+7

Ngày 5.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Xuân Trung về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Trần Xuân Trung (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Dương, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã gây ra 4 vụ đột nhập, trộm tài sản trị giá hơn 250 triệu đồng ở Q.Liên Chiểu.
Trước đó, sáng 26.5, Trung đột nhập nhà anh Lê Quang Long (41 tuổi, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc) trộm 2 điện thoại trị giá 10 triệu đồng, tiền mặt gồm 1,8 triệu đồng và 300 USD.
Tiếp đó, Trung trèo vào nhà anh Nguyễn Đình Vinh (đường Bàu Mạc 8, P.Hòa Khánh Bắc), một mình khiêng két sắt nặng 70 kg từ phòng khách ra ngoài rồi trộm luôn xe máy BS 82K7 - 8731 của anh Vinh để chở két sắt.
Đến đèo Hải Vân, Trung giấu két sắt rồi đi mua búa tạ phá két, lấy tiền và vàng. Riêng một số giấy tờ liên quan đến đất đai của gia chủ, Trung “có tâm” quay lại ném trả vào nhà anh Vinh.
Rạng sáng 26.8, sau khi leo tường trộm máy tính xách tay và 2 điện thoại di động ở nhà anh Huỳnh Ngọc Huy (43 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thúy, P.Hòa Minh) rồi bỏ vào túi xách, treo trước xe máy chạy đến tổ 165, P.Hòa Minh gần đó.
Tuy nhiên, trong lúc Trung bỏ xe đi bộ tìm nhà để trộm thì người dân thấy xe không chủ nên báo công an tạm giữ cả xe lẫn túi xách trộm được.
Tiếp đó, rạng sáng 22.9, Trung tiếp tục leo tường lên tầng 2 nhà chị Hoàng Thị Linh Trang (đường Hồ Tùng Mậu), lấy 2 điện thoại di động và túi xách có 48 triệu đồng, 2.200 USD.
Được biết, Trung đã có 3 tiền án với gần 5 năm tù tội trộm cắp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.