Trộm ô tô rồi trộm biển số xe khác gắn vào mang đi... cho thuê

28/02/2019 13:43 GMT+7

Sau khi trộm ô tô, Trần Văn Hiền lao vào nhà dân trộm biển số xe khác rồi gắn vào và đem xe đi cho thuê.

Ngày 28.2, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hiền (23 tuổi, ngụ xã Điện Phước, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 4 tháng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, ngày 27.8.2018, anh Lê Ngọc Tâm (38 tuổi, ngụ thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đậu ô tô hiệu Kia Cerato BS 43A - 231.44 màu đen, trị giá gần 500 triệu đồng trước nhà thì bị mất trộm.
Công an H.Hòa Vang nhận định đây là vụ trộm chấn động bởi trộm ô tô tại TP.Đà Nẵng đã hiếm, trong khi đó xe anh Tâm đậu ngay trước sân nhà, nhà lại nằm sâu trong kiệt (hẻm) rộng chỉ 3,5m.
Hiền khai nhận sau khi trộm ô tô trên, Hiền ra P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), leo vào nhà dân trộm biển số xe mang số 43A - 268.16 của một ô tô khác mang về thay vào BS xe anh Tâm và mang đi cho thuê.
Hiền bị bắt tạm giam Ảnh: V.T

Bị phát hiện xe gian, Hiền bỏ trốn gây nhiều khó khăn cho Công an H.Hòa Vang. Biết Hiền có nghề lái taxi, công an huyện lần theo các hãng taxi nhưng mỗi nơi Hiền chỉ làm thời gian ngắn rồi nghỉ.

Ngày 26.2, Hiền trở về địa phương thì bị Công an H.Hòa Vang triệu tập, qua đấu tranh, Hiền khai nhận vụ việc.

Được biết, Hiền đã từng có tiền án 1 năm tù tội trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.