Trộm xe máy, đem giấu trong bãi giữ xe bệnh viện chờ tiêu thụ

20/07/2017 18:37 GMT+7

3 nghi phạm từ TP.HCM lên Đà Lạt lấy trộm xe máy rồi đem gửi trong bãi giữ xe của các bệnh viện. Sau đó gắn biển số giả đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Chiều 20.7, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt khẩn cấp 3 nghi phạm Nguyễn Văn Quốc (30 tuổi, ngụ Hóc Môn), Trần Phước Nam (34 tuổi, ngụ Q.6) và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (18 tuổi, ngụ Q.8, cùng TP.HCM) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Công an TP.Đà Lạt cho biết một người dân phản ảnh khi đến Bệnh viện H.M. Đà Lạt khám bệnh thì tình cờ phát hiện xe máy bị mất trước đó đang được gửi trong bãi đậu xe của bệnh viện này.
Sau quá trình theo dõi, sáng 20.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Đà Lạt) bắt quả tang Quốc và Nam khi hai nghi can đến bãi gửi xe, lấy xe máy đã trộm trước đó được gửi trong bãi xe, chờ đưa đi tiêu thụ.
Bắt khẩn cấp băng trộm xe máy giấu trong bãi giữ xe của bệnh viện 1
Bắt giữ Nguyễn Văn Quốc Ảnh: Lâm Viên
Bắt khẩn cấp băng trộm xe máy giấu trong bãi giữ xe của bệnh viện 2
Quốc và Oanh cùng tang vật giấu trong phòng trọ Ảnh: Lâm Viên
Bắt khẩn cấp băng trộm xe máy giấu trong bãi giữ xe của bệnh viện 4
Khám xét nơi trọ của 3 nghi can thu nhiều tang vật Ảnh: Lâm Viên
Đấu tranh bước đầu, Quốc, Nam và Oanh thừa nhận, trước đó trộm 5 xe máy trên địa bàn TP.Đà Lạt và đem gửi tại 2 bãi xe Bệnh viện H.M. Đà Lạt và Bệnh viện Đ.K.L.Đ.
Khám xét phòng nghỉ 3 nghi can lưu trú trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP.Đà Lạt), cơ quan chức năng phát hiện nhiều dụng cụ để phá khóa trộm xe, 7 biển số xe máy giả và 13 bộ dụng cụ, thiết bị lắp đặt điện, nước còn mới.
Riêng số dụng cụ, thiệt bị lắp đặt điện, nước, cả 3 nghi can khai nhận đêm 19.7 đã đột nhập vào một cửa hàng ở đầu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP.Đà Lạt) lấy trộm.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.