Trộm xe máy theo ‘đơn đặt hàng’

10/08/2015 17:18 GMT+7

(TNO) Băng trộm này thực hiện trót lọt ít nhất 14 vụ trộm cắp xe máy và chỉ trộm cắp những chủng loại xe mà “khách hàng” yêu cầu.

(TNO) Chỉ sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp triệt phá một đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp.

Các đối tượng Nguyễn Văn Quang và Hoàng Văn Hiếu tại cơ quan Công an huyện Krông NôNguyễn Văn Quang và Hoàng Văn Hiếu tại cơ quan Công an huyện Krông Nô
Chiều 10.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Minh Đức (18 tuổi) và Nguyễn Quang Linh (17 tuổi), cùng trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Đức, Linh cùng với Nguyễn Văn Quang (35 tuổi), trú tại thị trấn Đắk Mil và Hoàng Văn Hiếu (17 tuổi), trú tại xã Đức Mạnh ( hai người này đã bị Công an huyện Krông Nô bắt giam) cùng lập băng trộm cắp xe máy để lấy tiền tiêu xài. Nguyễn Văn Quang là người cung cấp vam phá khóa và liên hệ với các đầu mối để tiêu thụ xe máy mà các bị can khác trộm cắp được.
Các đối tượng trộm cắp xe máy ở Đak Song - Phạm Minh Đức và Nguyễn Quang Linh tại Công an huyện Đak SongPhạm Minh Đức và Nguyễn Quang Linh tại Công an huyện Đak Song
Vào ngày 29.7, Hoàng Văn Hiếu và Phạm Minh Đức đi đến xã Nâm Njang, huyện Đắk Song để trộm xe máy hiệu Yamaha Sirius theo đơn đặt hàng của Nguyễn Văn Quang.
Sau khi trộm xe máy của anh Hoàng Xuân Tuấn (26 tuổi), trú tại xã Nâm Njang, Hoàng Văn Hiếu mang xe về và cùng Nguyễn Văn Quang mang xe đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Krông Nô bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu và Quang đã khai nhận cùng với Đức và Linh tổ chức trộm cắp tại sản. Với thủ đoạn sau khi có người đặt hàng cho Quang, Quang sẽ cung cấp vam phá khóa để cho các đối tượng trộm cắp xe máy theo chủng loại mà “ khách hàng” yêu cầu. Sau đó, 3 đối tượng còn lại chở nhau đi dò la tìm sơ hở trộm cắp.
Từ đầu tháng 6.2015 đến khi bị bắt, nhóm trộm chuyên nghiệp này đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô và Đắk Song đã thu giữ được một số xe máy trả lại cho người bị mất. Ngay sau đó, Công an huyện Đắk Song đã phối hợp với Công an huyện Krông Nô bắt giữ hai bị can nói trên.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Văn Quang và Hoàng Văn Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.