Trốn truy nã, bị công an tóm gọn khi xuất hiện tại lễ hội vùng biên giới

09/11/2019 16:07 GMT+7

Bị kết án 9 tháng tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Đặng Thị Thanh Tuyền bỏ trốn và bị công an truy nã. Tuyền bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở vùng biên giới.

Ngày 9.11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang ho biết vừa phối hợp Công an TT.Ba Chúc (H.Tri Tôn, An Giang) bắt giữ Đặng Thị Thanh Tuyền (21 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang).
Trước đó, tối 27.12.2018, trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ Hội chợ thương mại, nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”, tổ công tác thuộc Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) chạy đến, thì thấy người dân đang bắt giữ Tuyền cùng 5 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và màu trắng cầm trên tay.
Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận số dây chuyền trên do người bạn tên Hằng vừa cướp giật được trong Hội chợ đưa cho Tuyền cất giấu.
Ngày 8.8.2019, TAND TX.Bình Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tuyền 9 tháng tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và ủy thác cho TAND TP.Long Xuyên ra quyết định thi hành án đối với Tuyền.
Tuy nhiên, trong thời gian chờ quyết định thi hành án, Tuyền bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 5.11, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Tuyền.
Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, chiều 7.11, Tuyền bị lực lượng công an bắt giữ khi vừa đến lễ hội tại TT.Ba Chúc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.