Trốn truy nã ở Trung Quốc sang VN buôn “hàng nóng”

06/05/2015 06:27 GMT+7

Ngày 5.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Lian Shao Ming (ngụ TP.Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) thực hiện.

Ngày 5.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Lian Shao Ming (ngụ TP.Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) thực hiện.
Lian Shao Ming cùng tang vật tại Công an tỉnh Tây Ninh - Ảnh: Ngọc HàLian Shao Ming cùng tang vật tại Công an tỉnh Tây Ninh - Ảnh: Ngọc Hà
Theo điều tra ban đầu, năm 2001, Lian Shao Ming sát hại 1 người ở tỉnh Quảng Đông, bị công an Trung Quốc truy nã nên bỏ trốn sang VN. Khi đến TP.HCM, Lian Shao Ming đăng ký hộ khẩu thường trú tại P.Phước Long B, Q.9 với cái tên Trần Thiện Minh, SN 1978. Ngày 15.3.2015, Lian Shao Ming đến một vũ trường ở Phnom Penh (Campuchia) chơi, thì gặp một thanh niên bản xứ gạ bán súng ngắn của Mỹ với giá 1.000 USD/khẩu. Lian Shao Ming đồng ý mua 2 khẩu súng cùng 200 viên đạn với giá 2.400 USD để mang về VN bán lại kiếm lời. Ngày 18.3, Lian Shao Ming đến khu vực Casino TP.Bavet (Campuchia) giao tiền, nhận súng và đạn, sau đó thuê xe ôm chở sang VN với giá 1.000 USD. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) tuần tra trên tuyến QL22A, thì phát hiện Lian Shao Ming đang đứng đón taxi ven đường tại khu vực thuộc ấp Voi, xã An Thạnh (H.Bến Cầu) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện số vũ khí trên. Công an H.Bến Cầu đã bắt giữ Lian Shao Ming cùng tang vật, bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.