Trọng Hoàng lập cú đúp, tuyển VN thắng ngược Qatar

10/10/2013 08:01 GMT+7

(TNO) Đó là nguyên văn lời HLV Nguyễn Văn Sỹ báo cho chúng tôi sau trận đấu giao hữu của tuyển Việt Nam (VN) với Qatar, kết thúc vào rạng sáng nay 10.10 (giờ VN).

(TNO) Đó là nguyên văn lời HLV Nguyễn Văn Sỹ báo cho chúng tôi sau trận đấu giao hữu của tuyển Việt Nam (VN) với Qatar, kết thúc vào rạng sáng nay 10.10 (giờ VN).

>> Đội tuyển Việt Nam đấu với CLB 7 lần vô địch Qatar
>> Đội tuyển Việt Nam thiếu thủ môn
>> Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8

 
Trọng Hoàng (áo trắng) tỏa sáng với cú đúp vào lưới Qatar - Ảnh: Khả Hòa

Trước trận đấu này, ông Sỹ tỏ ra khá lo lắng vì tuyển VN không có bất kỳ trận đấu tập nào “ra hồn” mà chỉ tập chay, tập nội bộ nên Ban huấn luyện không kiểm chứng được chính xác năng lực cầu thủ.

Ông Sỹ nói: “Trình độ của các tuyển thủ sàn sàn nhau nên rất khó cho tôi trong việc chọn lựa các vị trí chính thức khi gặp Qatar. Đây là đối thủ rất mạnh. Thể lực tốt, chiều cao vượt trội, lối chơi hiện đại.

Vì thế tôi không quá hy vọng, chúng ta sẽ chiến thắng nhưng rất mong, VN sẽ chơi bình tĩnh, thực hiện tốt đấu pháp HLV đề ra. Bộ mặt của tuyển quốc gia đang được dư luận trong nước hết sức để ý, quan tâm nên không thể chơi tồi được”.

Và tuyển VN đã làm tốt hơn cả những gì ông Sỹ yêu cầu. Ông Sỹ cho biết: “Tôi đã bố trí đội hình xuất phát như sau: Thủ môn Thanh Bình; hậu vệ: Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Nhiên Văn Hoàn; tiền vệ Sỹ Cường, Ngọc Duy, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Thành Lương và tiền đạo Anh Đức.

Ngay phút thứ 5, khi chúng ta chưa bắt nhịp với thế trận, đội bạn đã tấn công mạnh mẽ và ghi bàn mở tỷ số 1-0”.

HLV tạm quyền Nguyễn Văn Sỹ miêu tả tiếp: “Thua sớm nhưng tuyển VN không bị xuống tinh thần. Thậm chí bàn thủng lưới còn tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.

Phút 18, từ quả dốc bóng cánh trái, Trọng Hoàng đã khôn khéo đi qua được các hậu vệ đối phương và tung cú sút từ cự ly 15 m, gỡ hòa 1-1.

Phút 32, lại Trọng Hoàng một lần nữa lập công với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1”.

Thắng lợi chung cuộc khiến đội tuyển VN có một khởi đầu khá thuận lợi trước khi đến với trận đấu vòng loại Asian Cup 2015 với Uzbekistan vào ngày 15.10 tới đây.

Ông Sỹ phát biểu: “Tôi khá vui vì chiến công của VN. Tinh thần thi đấu của cầu thủ rất tốt. Hàng thủ đã chơi khá chắc chắn, tập trung, bọc lót an toàn. Nếu các hậu vệ không tỉnh táo thì VN đã thua nhiều bàn bởi Qatar tấn công rất dữ dội.

Tuy nhiên, VN vẫn còn một vài điểm cần phải khắc phục. Thể lực của cầu thủ chưa thực sự tốt, cần phải cải thiện thêm.

Ngày 11.10, phía bạn đã bố trí cho VN thi đấu một trận nữa gặp CLB hàng đầu Qatar là Al Arabi. Một cữ cọ sát quý báu nữa cho tuyển VN. Nếu tiếp tục phát huy được thế mạnh về chuyên môn thì VN có thể sẽ tiếp tục có kết quả thuận lợi.

Ngày 15.10, chúng tôi sẽ gặp Uzbekistan - đội tuyển cũng hơn VN về chiều cao, thể lực nhưng nếu tập trung hết sức lực, VN vẫn có nhiều cơ hội vượt qua”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.