Trong năm 2016, quân đội Nga có tên lửa phòng không S-500

16/04/2016 16:40 GMT+7

Quân đội Nga trong năm 2016 này sẽ được trang bị các phiên bản đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus, theo RIA ngày 15.4.

Quân đội Nga trong năm 2016 này sẽ được trang bị các phiên bản đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus, theo RIA ngày 15.4.

Một hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: AFPMột hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: AFP

Phó tư lệnh Lực lượng không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Victor Gumennyi tuyên bố trên kênh truyền hình Nước Nga 24 ngày 15.4 rằng hiện nay việc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-500 đã đi vào giai đoạn cuối.

Hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới S-500 là tổ hợp tên lửa đa năng tầm xa và đánh chặn tầm cao, với khả năng phòng thủ được tăng cao, có khả năng tiêu diệt không chỉ tên lửa đạn đạo của đối phương mà còn cả các mục tiêu máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái… cũng như tên lửa hành trình.

S-500 có tầm bắn xa 600 km, bắn trúng mục tiêu ở độ cao tối đa 180 - 200 km, có thể phát hiện và đồng thời tiêu diệt 10 mục tiêu đạn đạo siêu thanh đang bay ở tốc độ đến 7 km/giây. S-500 cũng có thể phá tung đầu đạn của tên lửa siêu thanh và tiêu diệt những mục tiêu trong không gian vũ trụ nằm trên quỹ đạo gần Trái đất.

Xét theo tính năng tác dụng, S-500 vượt xa S-400 Triumph (hiện được trang bị phổ biến cho quân đội Nga) và loại vũ khí tương cận S-400 của Mỹ là tên lửa Patriot PAC-3.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2016, những mẫu phiên bản đầu tiên của S-500 sẽ được ra mắt và đến năm 2020 sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống S-400 trong toàn bộ quân đội Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.