Trót tin 'thần đề', bị lừa hàng trăm triệu đồng

15/09/2015 16:26 GMT+7

(TNO) Trót tin nhóm 'thần đề' biết trước kết quả xổ số, các bị hại bị chiếm đoạt 650 triệu đồng.

(TNO) Trót tin nhóm 'thần đề' biết trước kết quả xổ số, các bị hại bị chiếm đoạt 650 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 15.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Chánh (50 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) 10 năm tù, Cao Văn Đạt (46 tuổi, ngụ Bạc Liêu) 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vương Đình Ninh (45 tuổi, nguyên phó phòng Kinh doanh - dịch vụ Vietcombank TP.HCM) bị tuyên 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Ninh vì động cơ vụ lợi đã cố tình làm trái các quy định của ngân hàng về mở tài khoản thanh toán cá nhân, thẻ ATM, tạo điều kiện để các bị cáo còn lại thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.

 Theo cáo trạng, tháng 5.2010, Chánh, Đạt, Phan Văn Thơm (đã chết) và Triều (không rõ lai lịch) câu kết, mạo danh là nhân viên công ty xổ số để tìm cách chiếm đoạt tiền của bị hại.
Nhóm này tra tìm số điện thoại cố định để biết tên chủ thuê bao, rồi dùng sim rác gọi đến giới thiệu mình là người của công ty xổ số, có thể móc nối để biết trước kết quả và dụ dỗ chuyển tiền trước rồi sẽ được cho số trúng.

Để tạo lòng tin, các bị cáo gọi điện cho bị hại và cho từ 1 đến 2 số ngẫu nhiên. Đến cuối ngày, có một vài người may mắn trúng số nên đã tin tưởng chuyển tiền để mua kết quả xổ số.

Lúc này, Chánh, Đạt và Thơm yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản do nhóm của Chánh cung cấp, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền.

Để có các tài khoản nhận tiền, Chánh tìm gặp Ninh nhờ đăng ký, mở tài khoản cho Chánh nhưng không cho Ninh biết nguồn gốc số tiền và thỏa thuận sẽ trả tiền công cho Ninh. Ngay sau đó, Ninh đã phê duyệt và yêu cầu nhân viên dưới quyền làm thủ tục mở 4 tài khoản thanh toán cá nhân, làm thẻ ATM cho khách hàng trong khi hồ sơ khách hàng là bản photocoppy, không có bản gốc đối chiếu theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong 2 tháng, các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền 650 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.