Trữ 'kho' kiếm Nhật, súng tự chế trong nhà để bán kiếm lời

21/11/2018 15:35 GMT+7

Thanh mua công cụ hỗ trợ gồm súng tự chế, bình xịt hơi cay, kiếm… trữ trong nhà để bán kiếm lời.

Chiều 21.11, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội CSHS phát hiện một nhóm người ở khu quy hoạch Mạc Đĩnh Chi (P.4, TP.Đà Lạt) có biểu hiện mua bán tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.

 

Các loại kiếm được trữ để bán qua mạng Ảnh: Gia Bình
Kiếm ống  Ảnh: Gia Bình 
Ngày 20.11, trinh sát Đội CSHS phối hợp với Công an phường 4 kiểm tra chỗ ở của Nguyễn Chí Thanh (29 tuổi, ngụ lô C1 Mạc Đĩnh Chi, P.4, TP.Đà Lạt) phát hiện nơi đây tàng trữ 33 bình xịt hơi cay, 9 cây súng cồn tự chế bắn đạn bi và 29 cây kiếm các loại.

Súng bắn hơi cồn tự chế Ảnh: Gia Bình

Tại thời điểm kiểm tra, Thanh đang giao dịch mua bán công cụ hỗ trợ trái phép với Lê Đại Dương (23 tuổi, quê H.Đơn Dương, tạm trú tại P.6, TP.Đà Lạt).

"Kho" công cụ hỗ trợ trong nhà Thanh Ảnh: Gia Bình

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận vào đầu tháng 7.2018 đã mua nhiều loại bình xịt hơi cay, súng cồn, kiếm của một người tên Huân (chưa rõ lai lịch), không nhớ rõ số lượng cụ thể với tổng số tiền khoảng 18 triệu đồng rồi mang về nhà để bán qua mạng.

Thanh (bên trái) làm việc với cơ quan công an Ảnh: Gia Bình

Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ tang vật nói trên và đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Thanh về hành vi tàng trữ, mua bán công cụ hỗ trợ qua mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.