Trực thăng của NASA sắp cất cánh trên sao Hỏa

Khánh An
Khánh An
19/04/2021 07:07 GMT+7

Reuters đưa tin trực thăng Ingenuity của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ ( NASA ) có thể sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trên sao Hỏa vào hôm nay 19.4, sau khi bị hoãn hơn một tuần vì vấn đề kỹ thuật.

Chiếc trực thăng nhỏ sẽ đánh dấu chuyến bay đầu tiên sử dụng năng lượng và được điều khiển trên sao Hỏa, giúp NASA thu thập các thông tin quý giá về điều kiện trên hành tinh này.
Trước đó, tàu thăm dò Perseverance được phóng lên từ mũi Canaveral (bang Florida) vào ngày 30.7.2020, đến ngày 4.4 trực thăng siêu nhẹ Ingenuity (1,8 kg) được thả từ phần bụng của tàu xuống bề mặt sao Hỏa.

Trực thăng tí hon của NASA gửi ảnh màu đầu tiên từ sao Hỏa

Ingenuity có chi phí chế tạo khoảng 85 triệu USD và sẽ tìm cách xoay xở trong khí quyển cực loãng của sao Hỏa, với mật độ chỉ bằng 1% và trọng lực chỉ bằng 1/3 so với địa cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.