Trực thăng cứu nạn của Bộ Quốc phòng bay đến khu vực sạt lở Rào Trăng 3

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
14/10/2020 10:27 GMT+7

Vào lúc 9 giờ 15 ngày 14.10, chuyến bay trực thăng cứu nạn đầu tiên cho khu vực sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã cất cánh. PV Thanh Niên Mai Thanh Hải đang có mặt trên chuyến bay này.

Vào lúc 9 giờ 15 ngày 14.10, chuyến bay trực thăng cứu nạn đầu tiên cho khu vực sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế)) đã cất cánh. Chuyến bay dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân (PKKQ).

Video đầu tiên tại hiện trường 13 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 - Thực hiện: Mai Thanh Hải

Chuyến bay cũng chở theo một số nhu yếu phẩm, áo phao cứu hộ và các vật dụng cần thiết để ứng cứu người bị nạn. PV Thanh Niên Mai Thanh Hải hiện có mặt trên chuyến bay này và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân chỉ huy trực tiếp công tác bay cứu nạn

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trước đó, Nhận lệnh điều động của Bộ Quốc phòng, rạng sáng nay 14.10, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn của trường Trung cấp 24 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã hành quân vào Thừa Thiên - Huế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Trực thăng không quân thả nhu yếu phẩm xuống khu vực thủy điện Rào Trăng 3 - Thực hiện: Mai Thanh Hải

Chuyến bay mang theo nhiều nhu yếu phẩm để cứu trợ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Theo kế hoạch, việc sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm những người mất tích sẽ được thực hiện ngay khi đoàn tới nơi.

Cùng bàn kế hoạch tác ứng cứu trước giờ khởi hành

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trong sáng 12.10 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được tin cấp báo có nhiều công nhân mắc kẹt ở công trường thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, nằm phía trên thủy điện Rào Trăng 4). Sau đó, 21 cán bộ, chiến sĩ từ H.Phong Điền lập tức vào thượng nguồn sông Bồ với địa thế hiểm trở, mưa lớn, đường xa. Vào sâu bên trong, đoàn phải để ô tô lại và đi bộ vào thủy điện Rào Trăng chiều dài khoảng 13 km.

Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: 13 người mất tích, 5 người bị thương

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày (12.10), do mưa rất lớn, nước chảy xiết, đường đi nguy hiểm đoàn cứu hộ Rào Trăng 3 đã phải dừng chân, nghỉ tại nhà làm việc của lực lượng kiểm lâm tại tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm sông Bồ. Khoảng 0 giờ cùng ngày, bất ngờ đất đá đổ xuống đè lên tòa nhà của đoàn đang nghỉ. Có 8 người thoát thân kịp, 13 người mất thông tin liên lạc với mọi người, đến tối qua thì mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.