Trực thăng lớn nhất của quân đội Mỹ rơi khi diễn tập ở California

04/04/2018 12:39 GMT+7

Hải quân Mỹ xác nhận một chiếc CH-53E của lính thủy đánh bộ Mỹ đã ‘gặp sự cố’ trong lúc bay ngang bầu trời thành phố Plaster, bang California, hôm 3.4 (giờ địa phương).

Căn cứ Không – Hải El Centro đã xác nhận tai nạn trên, sau khi một chiếc trực thăng thuộc loại nặng nhất và lớn nhất của quân đội Mỹ đã rơi xuống khu vực phía bắc thành phố Plaster vào khoảng 14 giờ 35 hôm 3.4, theo trang tin Desert Review.
Không đoàn thủy quân lục chiến số 3 sau đó cho biết máy bay gặp nạn trong lúc thực hiện diễn tập theo thường lệ. Toàn bộ 4 người trên khoang đã thiệt mạng.
CH-53E được mệnh danh là "siêu mã" vì năng lực chuyển quân ấn tượng Thủy quân lục chiến Mỹ
Cơ quan quản lý hàng không liên bang (FAA) cùng lúc cũng xác nhận vụ việc.
Được mệnh danh là “Siêu mã”, Sikorsky CH-53E có thể chở tối đa 58 binh sĩ và 2 phi công.
Đây không phải là lần đầu tiên trực thăng quân sự Mỹ rơi trên lãnh thổ nước này trong năm nay. Hồi tháng 1, 2 phi công đã thiệt mạng khi chiếc AH-64 Apache rơi trong lúc diễn tập ở sa mạc California.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.