Trực thăng quân sự Mỹ chở 7 người rơi ở Iraq

16/03/2018 10:02 GMT+7

Giới chức quân sự Mỹ cho biết máy bay trực thăng gặp nạn ở miền tây Iraq là chiếc HH-60 Pave Hawk.

Reuters ngày 15.3 đưa tin Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ xác nhận máy bay chở 7 quân nhân rơi gần thị trấn al-Qaim thuộc tỉnh Anbar tại Iraq, gần biên giới Syria.
Tuy nhiên, con số thương vong chưa được công bố cũng như chưa rõ liệu máy bay có bị rơi vì trúng đạn hay không.
CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cho biết có thể có thiệt hại nhân mạng. Lực lượng cứu hộ đã được huy động đến hiện trường.
Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ cho biết đã mở cuộc điều ra nguyên nhân khiến chiếc trực thăng rơi.
Mỹ thừa nhận có khoảng 5.200 quân tại Iraq nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Vụ việc trên xảy ra một ngày sau khi một chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet của hải quân Mỹ bị rơi ngoài khơi bờ biển thành phố Key West tại bang Florida.
Hai phi công nhảy dù thoát ra song đã thiệt mạng. Các nhân chứng cho biết chiếc F/A-18F Super Hornet đã phát nổ và bốc cháy trước khi rơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.