
Nhận biết và cách trị bệnh mạch lươn
Theo Khoa Phẫu thuật tiêu hóa - gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bệnh mạch lươn, hay rò hậu môn, là bệnh ở vùng hậu môn trực tràng phổ biến thứ hai sau bệnh trĩ.
Các bác sĩ cảnh báo không nên duy trì thói quen ngồi lâu khi đi đại tiện, ôm điện thoại cả buổi trong nhà vệ sinh, vì nó gây ra tác hại khó lường.
Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng không những có lợi cho sức khỏe tổng thể mà còn có thể giảm nguy cơ ung thư.
Bạn có thể đã biết: Lựa chọn nước ngọt có đường không phải là lựa chọn đồ uống tốt nhất khi nói đến sức khỏe.
Các nhà nghiên cứu đã rất phấn khích khi thuốc điều trị ung thư dostarlimab đã giúp 100% tình nguyện viên tham gia thử nghiệm khỏi ung thư trực tràng. Thuốc hoạt động bằng cách kích thích hệ miễn dịch tấn công tế bào ung thư.
'Thỉnh thoảng thấy nước tiểu có bọt thì không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu xảy ra thường xuyên, chúng ta cần đi khám sớm'. Hãy bắt đầu ngày mới 20.6 với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!
Một thử nghiệm thuốc điều trị ung thư vừa công bố mới đây đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Tất cả những bệnh nhân tham gia thử nghiệm đều khỏi ung thư trực tràng.
Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư ruột, như chế độ ăn uống kém lành mạnh, ít vận động, hút thuốc và béo phì. Nhưng theo các chuyên gia, việc ngồi sai cách khi đi đại tiện cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư ruột.
Thói quen nhịn đi tiêu làm tăng nguy cơ ung thư ruột, polyp đại tràng, sỏi mật, trĩ, viêm túi thừa, theo nhật báo Ấn Độ Times Now News.
Các triệu chứng ung thư thường không cụ thể khiến nhiều bệnh nhân trì hoãn đi khám và phát hiện bệnh.
Rau, trái cây và thực phẩm có màu rực rỡ có thể dẫn đến phân có màu sắc khác nhau.
Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này